Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải bóng đá hạng Nhất QG - LS mùa bóng 2020:

Sẽ gay cấn với cuộc đua thăng hạng 

Cập nhật ngày: 17/02/2020 - 13:33

BTN - Với CLB Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN), dù tham vọng tại giải HNQG năm nay không thua kém gì các đối thủ kể trên, nhưng vì kinh phí hoạt động hạn hẹp khiến BHL chỉ dám bổ sung thêm một số cầu thủ đang thi đấu ở giải HNQG. Mục tiêu của HLV Nguyễn Đình Hưng và các cầu thủ XMF.TN tại giải năm nay vẫn là trụ hạng ở vị trí càng cao càng tốt.

Các cầu thủ XMF.TN tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải HNQG - LS mùa bóng 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tạm dừng các hoạt động thể thao phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa bóng 2020. Theo đó, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia (HNQG) - LS 2020 thay vì khởi tranh vào ngày 29.2 sẽ dời lại vào ngày 14.3.

Ngoài 10 đội từng thi đấu ở giải hạng Nhất năm trước gồm Phố Hiến, An Giang, Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN), CLB bóng đá Huế, Bình Định, Đăk Lăk, Bình Phước, Long An, XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp, giải năm nay còn có sự góp mặt của 2 “tân binh” là CLB Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) - đội hạng Nhì vừa giành quyền thăng hạng và đại diện V-league rớt hạng - Sanna Khánh Hoà.

Theo điều lệ, 12 đội tham dự giải HNQG - LS 2020 sẽ gặp nhau theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về sân nhà, sân đối phương tính điểm xếp hạng, đội vô địch sẽ giành suất thăng hạng V-league trực tiếp, trong khi đội á quân sẽ gặp đội đứng áp chót của V-league trong trận “play-off” để tranh suất thăng hạng còn lại. Đội bóng đứng cuối của giải HNQG sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhì mùa sau.

Theo đánh giá, với việc có 1,5 suất thăng hạng, cùng 1 suất xuống hạng, cả 2 cuộc đua thăng và trụ hạng của giải hạng Nhất năm nay hứa hẹn sẽ gay go và kịch tính, đặc biệt là cuộc đua thăng hạng, khi nhiều đội đã thể hiện tham vọng của mình, bằng sự đầu tư mạnh mẽ cả về kinh phí lẫn lực lượng trong thời gian chuẩn bị vừa qua.

Trong số này, dù chỉ mới giành quyền lên thi đấu ở giải HNQG mùa bóng 2020, nhưng với nguồn kinh phí dồi dào, cùng sự hỗ trợ từ đàn anh CLB TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, “tân binh” BR-VT đã có các bước chuẩn bị bài bản, nhất là lực lượng. Đội đã bổ sung những cầu thủ V-league dày dạn kinh nghiệm thi đấu như hậu vệ Hoàng Quảng, trung vệ Xuân Luân, Trung Tín, tiền vệ Ngọc Tỉnh (từ Becamex Bình Dương), Thế Hưng (từ SHB Đà Nẵng), thủ môn Thanh Phú, hậu vệ Ngọc Mạnh, tiền vệ Quốc Gia, Tiến Phong (từ CLB TP.HCM)…

Cùng với “tân binh” BR-VT, với nguồn kinh phí lên tới 40 tỷ đồng, được Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh tài trợ, đội bóng từng suýt rớt hạng năm trước là Bình Định cũng muốn thăng hạng tại giải năm nay, khi mời “cựu HLV Sài Gòn FC và Thanh Hoá FC” Nguyễn Đức Thắng về dẫn dắt đội bóng đất võ ở mùa giải mới; chiêu mộ loạt cầu thủ chất lượng từng thi đấu ở V-league như cựu thủ môn đội tuyển U23 QG Minh Hoàng (từ Quảng Nam), tiền đạo Danh Trung, tiền vệ Xuân Kiên, Hữu Thắng (từ Viettel), trung vệ Hữu Định (từ Nam Định), Văn Thắng, Đức Lễ (từ SHB Đà Nẵng), hậu vệ Văn Nam (từ Thanh Hoá), tiền vệ Hoàng Thiên, Văn Thanh (từ CLB TP.HCM)… Đội Bình Định hoàn toàn lột xác ở mùa giải năm nay, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho suất thăng hạng trực tiếp.

Ngoài 2 gương mặt kể trên, dù công tác chuẩn bị ít rầm rộ hơn, nhưng các đội như “cựu V-league” S.Khánh Hoà, Phố Hiến, XSKT Cần Thơ cũng đầy tham vọng, trong đó á quân giải HNQG năm trước Phố Hiến có sự tăng cường đáng kể về lực lượng, khi đem về một loạt tên tuổi như thủ môn Thanh Tùng, tiền vệ Văn Trung (từ Viettel), trung vệ Văn Đạt, tiền vệ Văn Tuấn, Thế Tài, tiền đạo Văn Hùng (từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), hậu vệ Duy Lam (từ SHB Đà Nẵng), trung vệ Văn Hoà, tiền vệ Quang Vinh (từ Sài Gòn FC), tiền vệ Đức Thông (từ SLNA)...

Với CLB Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN), dù tham vọng tại giải HNQG năm nay không thua kém gì các đối thủ kể trên, nhưng vì kinh phí hoạt động hạn hẹp khiến BHL chỉ dám bổ sung thêm một số cầu thủ đang thi đấu ở giải HNQG. Mục tiêu của HLV Nguyễn Đình Hưng và các cầu thủ XMF.TN tại giải năm nay vẫn là trụ hạng ở vị trí càng cao càng tốt.

TUẤN ANH