BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè 

Cập nhật ngày: 27/07/2017 - 06:47

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên toàn địa phận Tây Ninh.

Thực tế cho thấy, hiện tượng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhất là ở khu vực đông dân cư, chợ, các khu – cụm công nghiệp đã gây ùn tắc giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Do đó, UBND tỉnh nhận thấy cần thiết phải chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và nông thôn ở các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh.

Cảnh lấn chiếm lòng đường, lề đường ở Khu công nghiệp Trảng Bàng.

Việc chấn chỉnh còn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng nếp sống đô thị, nông thôn theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái lấn chiếm, tái phạm.

Trước mắt, từ đầu tháng 8.2017, tỉnh sẽ triển khai kế hoạch chấn chỉnh ở một số khu vực “nóng” như, khu đông dân cư, chợ và các khu – cụm công nghiệp. Đến đầu năm 2018 sẽ triển khai chấn chỉnh trên phạm vi toàn tỉnh.

Hoàng Thi