Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới  

Cập nhật ngày: 31/10/2019 - 14:15

BTNO - Ngày 30.10, tại Tân Châu đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới giữa chính quyền, lực lượng vũ trang các huyện Tân Châu, Tân Biên (Tây Ninh), Lộc Ninh (Bình Phước) với huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia.

Ông Tạ Châu Lâm- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 huyện Tân Châu, Tân Biên; lãnh đạo huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Memot (Vương quốc Campuchia). 

Toàn cảnh hội nghị.

Thượng tá Lê Văn Thuận- Trưởng Công an huyện Tân Châu báo cáo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giáp biên trong quý III.2019 giữa hai bên tiếp tục được giữ vững ổn định. Các cột mốc biên giới được giữ nguyên hiện trạng; tình trạng xâm canh, xâm cư, lấn chiếm đất biên giới không xảy ra. Hoạt động qua lại, thăm thân, giao thương, khám chữa bệnh của nhân dân hai nước được tạo điều kiện thuận lợi, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết. Tội phạm trên tuyến biên giới của hai bên được kiềm chế, không xảy ra hoạt động phức tạp. 

Để đạt được kết quả như trên, hai bên duy trì nội dung hợp tác, đã tổ chức gặp gỡ trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, qua điện thoại để thông tin trao đổi cùng nhau giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Lực lượng vũ trang hai bên đã tổ chức lực lượng tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới, cột mốc và phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.

Mối quan hệ đối ngoại, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác có hiệu quả giữa chính quyền, lực lượng vũ trang cấp huyện, cấp xã tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hai bên đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân sống quanh khu vực biên giới hiểu rõ những vấn đề liên quan đến việc giữ gìn công tác phân giới, cắm mốc và tạo điều kiện thuận lợi làm đường trên tuyến giới được an toàn; chủ động đấu tranh làm thất bại các hoạt động phá hoại những thỏa thuận, nghị định về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Các lực lượng ký kết phối hợp công tác quý IV.2019

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề hạn chế như người dân Campuchia sang các xã giáp biên trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều; hoạt động các đối tượng người Việt sang Campuchia mua ma tuý về sử dụng và phân nhỏ bán lại cho người nghiện khác gây phức tạp. Công tác phối hợp điều tra, xử lý tội phạm hình sự, ma tuý xảy ra trên tuyến biên giới hiệu quả chưa cao; việc kiểm soát người qua lại biên giới chưa chặt chẽ,... 

Phát biểu kết luận, ông Tạ Châu Lâm- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu đề nghị, để đạt được kết quả tốt hơn, trong thời gian tới các bên nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, tình hình hoạt động các loại tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới phòng ngừa tội phạm...

Tại hội nghị, các bên ký kết biên bản hợp tác quý IV.2019 giữa lực lượng vũ trang huyện Tân Châu, huyện Tân Biên (Tây Ninh), huyện Lộc Ninh (Bình Phước) với chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum.

Tuyết Nhung - Minh Nhật