Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc 

Cập nhật ngày: 20/04/2019 - 19:46

BTNO - Ban Giám đốc Công an Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CA tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua 1 tháng triển khai, các đơn vị, CA các huyện, thành phố đã quyết liệt tổ chức ra quân, bóc gỡ, xoá các bảng quảng cáo cho vay, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân.

Lực lượng CA đã bắt 9 vụ 15 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, chủ yếu cho đối tượng đánh bạc, người lao động, các tiểu thương vay với số tiền từ 5-200 triệu đồng, lãi suất từ 25 - 35% tháng; bắt 9 đối tượng có hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, đã phạt hành chính 5 đối tượng, đang xử lý các đối tượng còn lại.

Về tội phạm cờ bạc, trong tháng cao điểm đã bắt 63 vụ, 518 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức ghi số đề, lắc tài xỉu, đá gà, bầu cua... tạm giữ 350 xe mô tô, 268 điện thoại di động, trên 610 triệu đồng, 219 bộ bài, gần 50 con gà, 28 bộ dụng cụ lắc tài xỉu và nhiều vật dụng khác có liên quan. Khởi tố 1 vụ, 3 bị can về tội đánh bạc, tạm giữ hình sự 46 đối tượng, xử phạt hành chính 101 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục xác minh xử lý.

Riêng tội phạm cờ bạc bằng hình thức game bắn cá, bắt 5 vụ 41 đối tượng, 6 máy bắn cá; xử phạt hành chính 11 đối tượng với số tiền gần 40 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 2 máy bắn cá, số còn lại đang tiếp tục xác minh. Cũng qua đợt này đã có 13 tụ điểm với 28 máy bắn cá ngưng hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CA tỉnh biểu dương Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP.Tây Ninh và CA các huyện Tân Biên, Hoà Thành đã làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cờ bạc trong đợt cao điểm.

Tuy nhiên, theo Đại tá Lý Hồng Sinh, kết quả tổng thể chưa đạt như mong muốn của Ban Giám đốc CA tỉnh đặt ra. Các băng nhóm liên quan đến tín dụng đen vẫn còn nhiều; các tụ điểm hoạt động cờ bạc, game bắn cá còn hoạt động phức tạp.

Phó Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo, trong những ngày tới các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, công tác nghiệp vụ cơ bản, bám sát kế hoạch, địa bàn, đồng thời tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện đợt cao điểm quyết liệt hơn, để tội phạm tín dụng đen và cờ bạc không còn tồn tại.

Tuyết Nhung