Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu-Cục Chính trị Quân đoàn 4:

Sơ kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2004-2018 

Cập nhật ngày: 25/10/2018 - 19:43

BTNO - Ngày 25.10, huyện Tân Châu và Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức sơ kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2004-2018.

Dự hội nghị có Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Đình Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tân Châu qua các thời kỳ; đại tá Trương Ngọc Hợi – Phó Chính ủy Quân đoàn 4, đại tá Nguyễn Văn Dũng- Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4.

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Gần 45 năm trước, vào ngày 20.7.1974, tại chiến khu Dương Minh Châu, miền Đông Nam bộ (nay là xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), đồng chí Phạm Hùng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam đã công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 4, còn gọi là Binh đoàn Cửu Long. Đồng chí Hoàng Cầm được bổ nhiệm làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân đoàn. Đây là một trong những Quân đoàn chủ lực, cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã lập nên nhiều chiến công lừng lẫy ở Phước Long, Xuân Lộc, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa nhân dân huyện Tân Châu với Quân đoàn 4, năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quân đoàn, Chỉ huy Cục Chính trị Quân đoàn 4 và lãnh đạo huyện Tân Châu đã thống nhất ký kết thực hiện 4 nội dung của hoạt động kết nghĩa.

Cục Chính trị Quân đoàn 4 tặng quà cho hộ nghèo Tân Châu.

Qua gần 15 năm kết nghĩa, 2 đơn vị thường xuyên gặp gỡ thông tin tình hình của địa phương, đơn vị trên tất cả các mặt, những thuận lợi, khó khăn của hai đơn vị, cùng định hướng để duy trì và thúc đẩy hoạt động phối hợp thực hiện các nội dung đã ký kết sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị ở địa phương, các dịp lễ tết, các đợt ra quân phối hợp liên ngành làm công tác dân vận hằng năm, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, truyền thống của quân dân Tân Châu, của Quân đoàn 4 cho thế hệ trẻ, qua đó củng cố và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý thức tự hào dân tộc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong những năm qua, Quân đoàn 4 đã quan tâm đầu tư xây tặng cho nhân dân xã Tân Thành 1 Trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao, hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa của đồng bào dân tộc tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Quân đoàn đã hỗ trợ xây dựng trên 30 căn nhà trong chương trình “xóa nhà tạm” ở các xã biên giới, vùng sâu của huyện; xây tặng và sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tặng hàng ngàn phần quà, cấp phát gạo, quần áo, học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nơi đây với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. 

Với việc duy trì đều hoạt động hành quân dã ngoại, Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã đưa Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 phối hợp với địa phương thực hiện các đợt ra quân phối hợp liên ngành làm công tác dân vận hằng năm.

Bộ đội Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 làm đường giúp dân xã Tân Thành.

Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1 đã tham gia trên 5.000 ngày công lao động, huy động nhiều phương tiện thực hiện bê tông hóa 5 tuyến đường nông thôn mới; sửa chữa, dặm vá 5 tuyến đường trong khu dân cư với tổng chiều dài trên 28 km, phát quang nhiều tuyến đường, vệ sinh một số nơi công cộng, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ, nạo vét mương thoát nước; thăm hỏi, tặng hàng chục suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo; tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao trong các đợt làm công tác dân vận…

Tại hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động kết nghĩa, huyện Tân Châu và Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã trao đổi, thống nhất ký kết chương trình phối hợp 2018-2023, trong đó trọng tâm là xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục truyền thống của Quân đoàn, truyền thống cách mạng của địa phương; duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành ra quân làm công tác dân vận hằng năm; hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của địa phương, đơn vị.

Dịp này, Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã trao tặng 1 mái ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng và tặng 5 chiếc ti vi cho hộ nghèo của huyện Tân Châu. Trước đó, đại biểu của huyện Tân Châu và Cục chính trị Quân đoàn 4 cũng đã đến viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành.

Công Điều