BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sự kiện trong tuần qua ảnh (25/1 - 4/2) 

Cập nhật ngày: 05/02/2018 - 13:06

Khai trương đường đu dây mạo hiểm dài nhất thế giới tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, lễ hội hóa trang độc đáo tại Venice (Italy), gia đình ca sĩ nổi tiếng Beyonce tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy tại Mỹ... là những sự kiện được NBC News tổng hợp.

Những người ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Kenya Raila Odinga tập trung tại lễ nhậm chức bất hợp pháp của ông tại thủ đô Nairobi vào ngày 30/1. Trong một buổi lễ mà Chính phủ Kenya cảnh báo sẽ là sự phản bội, ông Odinga tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống của nhân dân" ("the people's president"). (Nguồn: EPA)

Những người ưa du lịch mạo hiểm trên đường đu dây mạo hiểm dài nhất thế giới (1,76 dặm - khoảng 2,8km) được lắp qua núi Jabal Jais ở Ras al-Khamiah, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mới được khai trương vào ngày 31/1. Trên đường trượt này, người chơi sẽ được đu với vận tốc lên tới 150 km/h. Nằm ở độ cao 1.680m so với mực nước biển, đường đu dây này dự kiến sẽ đón khoảng 100.000 người chơi mỗi năm. (Nguồn: Reuters)

Connor Berry, một sinh viên 22 tuổi ở bang Michigan (Mỹ), trèo lên mặt bàn để phản đối Trường Đại học Michigan (MSU) khi bầu John Engler, thành viên đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang làm Chủ tịch lâm thời của trường đại học này tại East Lansing, Michigan vào ngày 31/1. (Nguồn: AP)

Những con Guanaco tại Vườn quốc gia Patagonia, Chile, ngày 29/1. Tổng thống Chilê Michelle Bachelet đã ký các sắc lệnh xây dựng những vườn quốc gia rộng lớn sử dụng đất đai do một tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Mỹ tài trợ. Vườn quốc gia Patagonia đã được Kristine McDivitt Tompkins và người chồng quá cố Doug Tompkins - người sáng lập hãng thời trang The North Face, mua lại từ 25 năm trước. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (thứ tư từ phải sang) và các nhà nữ lập pháp của đảng Dân chủ chụp ảnh trước bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Union Capitol ở Washington vào ngày 30/1. Tất cả các nữ lãnh đạo đều mặc trang phục màu đen theo lời kêu gọi của những nghệ sĩ tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay nhằm thể hiện sự ủng hộ phong trào MeToo, lên án và phản đối hành vi lạm dụng tình dục. (Nguồn: Getty Images)

Chạy bộ dọc theo bờ sông Sevre Nantaise ở Vertou, Pháp vào ngày 26/1. (Nguồn: Getty Images)

Nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce cầm hộp nước trái cây và đồ ăn nhẹ khi cùng chồng Shawn Corey Carter (JAY-Z) và con gái Blue Ivy tham dự lễ trao giải âm nhạc Grammy ở New York, Mỹ vào ngày 28/1. (Nguồn: Getty Images)

Người đi bộ băng qua cây cầu Bir-Hakeim trên sông Seine khi tàu điện ngầm đi trên đầu họ tại Paris vào ngày 26/1. Những trận mưa to kéo dài đã khiến nước sông Seine dâng cao, làm ngập các đoạn đường hai bên bờ sông. Bảo tàng Louvre đã phải đóng cửa khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo ở tầng hầm. Các tour du lịch trên sông cũng phải tạm ngừng. (Nguồn: Getty Images)

Một người dân lấy tay che mặt khi cố gắng dập tắt đám cháy xảy ra tại khu ổ chuột Kijiji ở thủ đô Nairobi, Kenya vào ngày 28/1. (Nguồn: Reuters)

“Siêu trăng xanh máu” nằm phía sau những ngọn đồi Hollywood ở Los Angeles, Mỹ vào tối 31/1. Đây là đầu tiên sau 35 năm, cả 3 hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên là trăng xanh, trăng máu, siêu trăng xuất hiện đồng thời, tạo nên những khoảnh khắc hiếm có. Thế giới gọi hiện tượng "3 trong 1" hiếm gặp này là "Super Blood Blue Moon", ghép từ tên gọi của 3 hiện tượng trên. (Nguồn: AP)

Một phụ nữ mặc trang phục lễ hội truyền thống với mặt nạ tại quảng trường St Mark, Italy nhân dịp lễ hội hóa trang Venice, ngày 28/1. (Nguồn: Getty Images)

Những em bé chơi trò trượt tuyết ở Kabul, Afghanistan vào ngày 30/1. (Nguồn: Reuters)

Nguồn baoquocte