BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh năm 2017:

Tác phẩm "Múa tứ linh" của Dương Vĩnh Tuyên đạt giải nhất 

Cập nhật ngày: 23/12/2017 - 07:53

BTNO - Cuộc thi do Hội VHNT phối hợp với Sở VHTT-DL và Ban thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Tác phẩm "Múa tứ linh" của Dương Vĩnh Tuyên, giải nhất cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Ninh năm 2017.

Sau hai tháng phát động, cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh năm 2017 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch và Ban thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Tây Ninh tổ chức khép lại với giải nhất thuộc về tác phẩm "Múa tứ linh" của tác giả Dương Vĩnh Tuyên - Tây Ninh.
 
Đây là tác phẩm chụp bằng flycam tại Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của tôn giáo Cao Đài hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho biết, cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh năm 2017 được phát động nhằm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, góp phần giới thiệu đến du khách hình ảnh những danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử, lễ hội, văn hóa ẩm thực, các điểm đến du lịch; thể hiện tình cảm của đất và người Tây Ninh, luôn thân thiện, sẵn lòng chào đón khách bốn phương.

Cuộc thi đã nhận được 512 tác phẩm của 89 tác giả từ 13 tỉnh, thành tham gia. Ban giám khảo gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng: Lý Hoàng Long, Nguyễn Bá Hảo và Nguyễn Vinh Hiển đã chọn được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban giám khảo cũng đã chọn 49 tác phẩm để trưng bày triển lãm.

Kết quả cụ thể như sau:

Giải nhất: "Múa tứ linh" - Dương Vĩnh Tuyên (Tây Ninh).

Giải nhì: "Phơi bột" - Nguyễn Tấn Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) và "Lớp học thăm Khu di tích lịch sử văn hoá Căn cứ Trung ương Cục miền Nam" - Dương Đức Kiên (Tây Ninh).

Giải ba: "Cánh đồng Khe Dol" - Hà Thế Bảo (Tây Ninh); "Lễ hội Chol Chnam Thmay chùa Khedol" - Nguyễn Nhật Tường (Tây Ninh) và "Nét đẹp làng nghề" - Trần Công (Quảng Nam).

Giải Khuyến khích: "Bình minh trên đỉnh Bà Đen" - Dương Vĩnh Tuyên (Tây Ninh), "Đón bình minh trên núi Bà Đen" - Lê Thành Nhân (Tây Ninh), "Long Điền Sơn - Khu du lịch sinh thái ở Tây Ninh" - Nguyễn Minh Tân (TP. Hồ Chí Minh), "Lớp học thăm Bức tranh hoành tráng Trung ương Cục miền Nam" - Nguyễn Văn Anh (Tây Ninh), "Muối tôm đặc sản" - Lê Văn Đính (Tây Ninh), "Sắc màu trang phục Chăm" - Dương Đức Kiên (Tây Ninh), "Tây Ninh điểm đến thân thiện" - Đỗ Thành Nhân (Tây Ninh), "Tung chài" - Nguyễn Tấn Hoá (Tây Ninh) và "Vòng xoay" - Hà Thế Bảo (Tây Ninh).

Dự kiến, Lễ tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 28.12 tới.

Đặng Hoàng Thái