BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 26 năm 2019:

Tấm huy chương vàng đầu tiên cho Vovinam Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 01/11/2019 - 15:16

BTN - Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, tại NTÐ thể thao tỉnh Quảng Nam đã sôi nổi diễn ra các cuộc so tài của giải vô địch Vovinam TQ năm 2019 - giải đấu do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức.

HLV Phạm Ái Quốc và tuyển thủ trẻ Huỳnh Phát Tài trên bục nhận huy chương tại giải.

Giải thu hút gần 400 nam, nữ võ sĩ của 30 đoàn trong cả nước tham gia, trong đó có đội tuyển Vovinam Tây Ninh gồm 9 tuyển thủ do HLV Phạm Ái Quốc dẫn dắt. Các vận động viên tranh tài ở 48 bộ huy chương (HC) thuộc 2 nội dung quyền và đối kháng, trong đó nội dung quyền gồm 22 bộ HC (11 nam, 11 nữ), còn nội dung đối kháng gồm 26 bộ HC (14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ).

Với đội tuyển Vovinam Tây Ninh, thành phần dự giải VÐQG hầu hết là các võ sĩ trẻ, đòn thế và kinh nghiệm thi đấu còn non. Thế nhưng các tuyển thủ trẻ Tây Ninh vẫn nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu sòng phẳng, lần đầu tiên đem về tấm HCV tại giải VÐQG cho Vovinam Tây Ninh, cùng 3 tấm HCÐ ở 2 nội dung quyền đồng đội và đối kháng cá nhân của nam và nữ.

Trong số các tay đấm Tây Ninh đạt thành tích tại giải, tuyển thủ trẻ Huỳnh Phát Tài - HCB môn Vovinam tại ÐH.TDTT TQ lần thứ VIII năm 2018 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình khi tham dự nội dung đối kháng hạng 57kg nam. Phát Tài đánh bại 2 đối thủ mạnh của Bắc Giang và Quân đội ở vòng loại và tứ kết, tiếp đó ở bán kết thắng thuyết phục tay đấm An Giang với tỷ số cách biệt, giành quyền vào chung kết.

Trận chung kết giữa Phát Tài với đối thủ người Nam Ðịnh diễn ra hết sức giằng co, khi cả 2 đều thi đấu chặt chẽ, chờ cơ hội để ra đòn, khiến sau 3 hiệp đấu, tỷ số là 1 đều, phải bốc thăm để xác định người thắng trận. Kết quả, lá thăm may mắn thuộc về Huỳnh Phát Tài, đưa võ sĩ trẻ này trở thành tay đấm Vovinam đầu tiên của Tây Ninh giành HCV tại giải VÐQG.

Tham dự 2 nội dung quyền và đối kháng cá nhân, các tuyển thủ Vovinam Tây Ninh cũng thi đấu khá thành công, giành thêm 3 tấm HCÐ nữa, lần lượt do công của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Lùng ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 51kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thái Bảo Ngọc ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 92kg nam và đội quyền nữ gồm 6 võ sĩ Hồng Son, Kiều Diễm, Thị Tú, Thu Hiền, Yến Nhi và Thị Lùng ở bài quyền đồng đội kỹ thuật căn bản nữ.

Ðội tuyển Vovinam Tây Ninh kết thúc xuất sắc mùa giải với 1 HCV và 3 HCÐ, 1 VÐV đạt kiện tướng và 6 VÐV đạt cấp 1 quốc gia.

TUẤN ANH