BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Xét xử lưu động 12 bị cáo về tội cờ bạc 

Cập nhật ngày: 18/05/2019 - 16:37

BTNO - Vừa qua, tại công viên, TAND huyện Tân Biên đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" đối với Nguyễn Lê Hoài Thanh (sinh năm 1987, ngụ tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) và 11 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 18.1.2019, Nguyễn Lê Hoài Thanh tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu tại vườn cao su thuộc ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên và lôi kéo những người khác đến cùng tham gia đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để sòng bạc hoạt động không bị phát hiện, Thanh thuê Võ Văn Đợi (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Gò Dầu) làm cảnh giới cho Nguyễn Văn Khả (sinh năm 1973), Trần Văn Mười (sinh năm 1970), Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1969), Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1996), Đặng Thị Nhung (sinh năm 1974), cùng ngụ huyện Châu Thành; Huỳnh Thanh Nhuận (sinh năm 1979), Đinh Thị Thúy (sinh năm 1972), cùng cư ngụ huyện Gò Dầu; Dương Văn Trị (sinh năm 1997), Phạm Minh Tiến (sinh năm 1988) cùng cư ngụ tại Tân Biên; Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1984, cư ngụ tại Hòa Thành), tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Trong lúc đánh bạc, các đối tượng bị lực lượng CA huyện Tân Biên bắt tại chỗ cùng tang vật với tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 44 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi và mức độ phạm tội, TAND huyện Tân Biên đã xử phạt bị cáo Nguyễn Lê Hoài Thanh 30 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, 9 tháng tù về tội đánh bạc; Nguyễn Văn Khả 24 tháng tù, Võ Văn Đợi 15 tháng tù, Nguyễn Quốc Trung 12 tháng tù, Dương Văn Trị 9 tháng tù, Nguyễn Hoàng Minh 6 tháng tù, Đặng Thị Nhung 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo khác mỗi bị cáo bị phạt 25 triệu đồng về tội đánh bạc.

Ngoài ra, TAND huyện phạt bổ sung Nguyễn Lê Hoài Thanh 20 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc; phạt bị cáo Nguyễn Văn Khả 15 triệu đồng về tội đánh bạc.

Đức Thịnh