BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu nỗ lực phòng chống dịch tả heo Châu Phi 

Cập nhật ngày: 20/07/2019 - 09:15

BTNO - Đến thời điểm hiện tại, ở huyện Tân Châu vẫn chưa ghi nhận trường hợp heo nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi.

Theo số liệu mới nhất từ Trạm Chăn nuôi và Thý y huyện Tân Châu, hiện tại huyện có 396 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn heo trên 7.200 con. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo vẫn đang tiếp tục được các cấp các ngành trên địa bàn huyện đẩy mạnh nhằm ngăn chặn dịch lây lan vào địa bàn.

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện cũng thành lập 1 chốt kiểm dịch động vật trên tuyến đường 794 tại khu vực cầu Sài Gòn (xã Tân Hòa), bao gồm Trạm Chăn nuôi và Thý y, Đội Quản lý thị trường, Công an huyện - xã hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ heo và các sản phẩm heo từ địa phương khác vào địa bàn huyện, hạn chế dịch lây lan.

Kiểm tra phương tiện qua lại cầu Sài Gòn.

Vào ngày 15.7.2019, lực lượng chức năng của huyện phát hiện một xe tải 2,5 tấn mang biển kiểm soát ở tỉnh Bình Phước (được ngụy trang dưới dạng chở nước và mủ cao su) bịt kín thùng chở 11 con heo thịt không có giấy kiểm dịch lưu thông vào địa bàn huyện tiêu thụ. Tuy nhiên, qua lấy mẫu xét nghiệm, số heo này âm tính với dịch tả heo châu Phi. Những ngày gần đây, Chốt kiểm dịch động vật cầu Sài Gòn không ghi nhận trường hợp nào vận chuyển heo đi qua địa bàn huyện Tân Châu.

Anh Lê Đình Khánh- nhân viên Chốt kiểm dịch động vật cầu Sài Gòn cho biết: “Từ khi có quyết định thành lập Chốt kiểm dịch động vật cầu Sài Gòn, từ ngày 12.3 đến 19.7.2019, Chốt đã kiểm tra trên 500 chiếc xe vận chuyển hơn 40 ngàn con heo vận chuyển từ Bình Phước qua địa bàn. Từ khi Tây Ninh phát hiện ổ dịch đầu tiên tại huyện Châu Thành vào ngày 7.7, đến nay có 13 xe vận chuyển 1.580 con heo đi qua địa bàn. Mặc dù điều kiện ở chốt gặp nhiều khó khăn nhưng anh em vẫn trực đảm bảo lực lượng 24/24 nhằm kiểm soát chặt chẽ xe vận chuyển động vật, đặc biệt là vận chuyển heo, hạn chế dịch bệnh lây lan vào địa bàn”.

Thời gian qua, huyện cũng đã tổ chức được 2 đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tại các cơ sở giết mổ; công tác vệ sinh, tiêu độc, sát trùng của gia trại, hộ chăn nuôi heo; kiểm tra vệ sinh, nguồn gốc, xuất xứ thịt heo tại các chợ, cơ sở buôn bán kinh doanh thịt heo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện đã tiếp nhận và cấp 300 lít hóa chất sát trùng chuồng trại cho các xã, thị trấn để thực hiện phun khử trùng chuồng trại cho các hộ chăn nuôi…

Hiện công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả heo Châu Phi và các biệp pháp phòng, chống bệnh dịch đến các cơ sở chăn nuôi nghiêm túc chấp hành chăn nuôi an toàn sinh học tiếp tục được các cấp các ngành tăng cường; đồng thời giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; chuẩn bị kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra...

Công Điều

Tin liên quan