BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2013 – 2017 

Cập nhật ngày: 07/12/2017 - 09:31

BTNO - Vừa qua, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Châu đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giữa Ban CHQS huyện với Huyện đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, giai đoạn 2013 – 2017.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Tiên- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu; đại diện Ban Thanh niên Quân khu 7 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

UBND huyện Tân Châu khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp công tác thanh niên, phụ nữ.

Trong giai đoạn 2013-2017, Ban CHQS huyện và Huyện đoàn, Hội LHPN huyện Tân Châu đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động, như tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên, hội viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động trên đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Các cơ sở Đoàn đã phối hợp với Ban CHQS các cấp tham gia thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã phối hợp tặng trên 1.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trị giá trên 500 triệu đồng; sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá trên 100 triệu đồng; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Hội LHPN huyện phối hợp với Ban CHQS huyện tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ về biên giới hải đảo, tình hình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, trong đó đã vận động trên 1,7 tỷ đồng tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ, phối hợp xây tặng 67 căn nhà mái ấm tình thương, trao tặng 65 con bò sinh sản cho phụ nữ nghèo, thực hiện chương trình quân – dân y kết hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người, phối hợp ra quân làm công tác dân vận...

Tại hội nghị, Ban CHQS huyện, Huyện đoàn và Hội LHPN Tân Châu đã ký kết chương trình, quy chế hoạt động phối hợp giai đoạn 2017 – 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 9 tập thể, 15 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị, giai đoạn 2013-2017.

Công Điều