Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Trên 150 ha mì bị nhiễm bệnh chổi rồng 

Cập nhật ngày: 11/03/2017 - 09:10

BTNO - Trong những năm qua, cây mì được xem là một trong 3 loại cây thế mạnh trên địa bàn huyện Tân Châu.

Cây mì ở xã Tân Hiệp bị nhiễm bệnh.

Tính đến nay, toàn huyện Tân Châu có hơn 12.000 ha mì.

Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 150 ha mì bị nhiễm bệnh chổi rồng với tỷ lệ trên 40%. Trong đó, nhiều nhất là tại xã Thạnh Đông có 90 ha và các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông và Tân Hà đều có từ 10- 20 ha mì bị nhiễm bệnh.

Ông Nguyễn Hữu Phong- Trưởng trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tân Châu khuyến cáo, đối với diện tích mì bị nhiễm bệnh chổi rồng, bà con nên thu hoạch sớm để giảm bớt thiệt hại và tuyệt đối không lấy cây mì này làm giống cho vụ sau. Riêng rệp sáp bột hồng với tỷ lệ nhiễm không đáng kể và đã có ong ký sinh trên diện tích mì bị nhiễm, bà con không nên phun thuốc hóa học; nên tưới nước thường xuyên để hạn chế nhện đỏ phát sinh.

Chí Thành