BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Thủ tướng Anh xem Brexit là cơ hội kinh tế 

Cập nhật ngày: 28/07/2019 - 21:00

Phát biểu tại thành phố Manchester hôm 27.7, Thủ tướng Boris Johnson đánh giá việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là cơ hội kinh tế lớn nhưng lại bị người tiền nhiệm Theresa May đối xử như một sự kiện xấu sắp xảy ra.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: The Guardian

Vị tân Thủ tướng cam kết tăng cường đầu tư vào những khu vực bỏ phiếu rời khỏi liên minh, đẩy mạnh đàm phán các thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit và thiết lập thương cảng tự do để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

“Lấy lại quyền kiểm soát không chỉ giúp chính quyền Anh giành lại chủ quyền, mà còn có nghĩa tất cả địa phương của chúng ta trở nên tự trị hơn. Rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là cơ hội kinh tế to lớn để làm những việc chúng ta không được phép làm hàng thập kỷ nay”, Thủ tướng Johnson tuyên bố.

Về triển vọng đàm phán Brexit, Thủ tướng Johnson tuyên bố ông sẵn sàng làm việc với giới chức EU nhưng chỉ khi điều khiển “rào chắn” (backstop) bị xóa khỏi thỏa thuận ra đi hiện tại.

Điều khoản “rào chắn” đảm bảo không có đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland trong mọi tình huống. Đây là điểm mà cả Thủ tướng Johnson lẫn Quốc hội đảo quốc sương mù đều không đồng ý.

“Chính quyền Anh không bất hợp tác hay chờ họ tìm đến, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên ta không thể làm được khi điều khoản chia rẽ đất nước kia vẫn tồn tại. Cần phải loại nó ra và sau đó có thể đạt tiến bộ”, theo Thủ tướng Johnson.

Trước đó khi nhậm chức vào ngày 24.7, Thủ tướng Johnson khẳng định Anh quyết rời khỏi EU đúng thời hạn 31.10.

Nguồn motthegioi (theo Channel News Asia)