BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND thành phố: Tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm xét xử án hình sự 

Cập nhật ngày: 22/05/2019 - 09:11

BTNO - Ngày 21.5, TAND TP.Tây Ninh mở phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thanh Quí (sinh năm 1982, cư trú tại phường IV, TP.Tây Ninh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13.1.2019, Đặng Thanh Quí cùng một người tên Năm (không rõ lai lịch) đi nhậu về. Khi đến nhà một người dân ở ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, cả hai thấy xe mô tô của anh H.T.V (ngụ phường 2, TP.Tây Ninh) dựng trước sân, trên xe có sẵn chìa khoá nên nảy sinh ý định trộm xe.

Bị cáo Đặng Thanh Quí.

Sau đó, tên Năm dừng xe và đứng cảnh giới, Quí đi bộ vào bên trong đẩy xe mô tô của anh V. ra ngoài, nổ máy tẩu thoát. Nghe tiếng xe, anh V. liền chạy ra xem thì phát hiện Quí điều khiển xe của mình nên tri hô và cùng người dân đuổi theo. Khi Quí đi đến khu vực tỉnh lộ 793 (xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thanh Quí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quí 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Được biết, Đặng Thanh Quí đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 5.2018.

Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện trên tinh thần Hướng dẫn số 136/2017 của TAND Tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tại phiên toà, HĐXX, TAND TP.Tây Ninh dành phần lớn thời gian cho nội dung tranh tụng tại tòa, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, từ đó xét xử bị cáo Đặng Thanh Quí hình phạt đúng theo luật định. 

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là giải pháp đột phá, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Thiên Di