BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn điền kinh HKPÐ TP. Tây Ninh năm học 2018-2019:

Tăng cả lượng và chất 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 18:35

BTN - Với sự tăng vọt về số lượng VÐV tham gia và số nội dung thi đấu so với HKPÐ năm trước, các cuộc so tài năm nay đã diễn ra hết sức sôi nổi, đánh dấu sự tiến bộ ở nhiều nội dung thi đấu. Ở khối TH, có 6 nội dung thi đấu, ưu thế thuộc về các VÐV Trường TH Võ Thị Sáu, khi giành được 2 HCV do công của Huỳnh Hoài Bảo ở nội dung bật xa nam (2m09) và Võ Quốc Ðại ở cự ly chạy 60m nam (10”87). Tấm HCV còn lại ở nội dung ném bóng nam đã thuộc về VÐV Nguyễn Tân Thành (Phan Chu Trinh), với thành tích 38m7.

Xuất phát cự ly chạy 100m nữ khối THCS.

Tiếp tục các môn thi đấu trong khuôn khổ HKPÐ TP. Tây Ninh năm học 2018 - 2019, trong 2 ngày 8 và 9.10 vừa qua, trên SVÐ Tây Ninh, điền kinh- môn thi đấu thứ 8 của HKPÐ TP. Tây Ninh đã được khởi tranh, thu hút trên 400 VÐV của các trường TH và THCS trên địa bàn tranh tài 18 nội dung thi đấu cá nhân của nam và nữ thuộc 2 khối TH và THCS.

Với sự tăng vọt về số lượng VÐV tham gia và số nội dung thi đấu so với HKPÐ năm trước, các cuộc so tài năm nay đã diễn ra hết sức sôi nổi, đánh dấu sự tiến bộ ở nhiều nội dung thi đấu. Ở khối TH, có 6 nội dung thi đấu, ưu thế thuộc về các VÐV Trường TH Võ Thị Sáu, khi giành được 2 HCV do công của Huỳnh Hoài Bảo ở nội dung bật xa nam (2m09) và Võ Quốc Ðại ở cự ly chạy 60m nam (10”87). Tấm HCV còn lại ở nội dung ném bóng nam đã thuộc về VÐV Nguyễn Tân Thành (Phan Chu Trinh), với thành tích 38m7. 

Ở 3 nội dung thi đấu của nữ TH, HCV đã thuộc về 3 đơn vị khác nhau, trong đó ở nội dung bật xa nữ, HCV là tay đua Nguyễn Châu Tuyết Anh (Nguyễn Huệ), sau khi thực hiện cú bật nhảy đạt 2m15, cao hơn thành tích của nam 6cm. Tương tự ở cự ly chạy 60m nữ, tay đua Nguyễn Kim Hiền (Hùng Vương) cũng về đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 10”04, nhanh hơn thành tích của nam đến 83% giây. Tấm HCV ở nội dung ném bóng nữ đã thuộc về VÐV Lê Thị Tài Năng (Lê Ngọc Hân) với thành tích 33m3.

Khối THCS có 12 nội dung thi đấu, trong đó ở 6 nội dung thi đấu của nữ, 2 tay đua Ðỗ Ngọc Trầm (Nguyễn Viết Xuân) và Ðoàn Thị Trúc Dy (Nguyễn Hiền) đã thi đấu nổi bật, “ẵm trọn” HCV ở 2 nội dung tham gia. Ngọc Trầm giành HCV ở cự ly chạy 100m nữ (14”46) và nhảy cao nữ (1m4), còn Trúc Dy giành HCV ở cự ly chạy 800m nữ (2’52”61) và 1.500m nữ (6’33”). Hai tấm HCV còn lại đã lần lượt thuộc về 2 tay đua Nguyễn Thị Bích Vy (Bà Ðen) ở nội dung nhảy xa nữ (4m1) và Võ Thị Mộng Tuyền (Nguyễn Văn Trỗi) ở nội dung ném bóng nữ (44m06).

Ở 6 nội dung thi đấu của nam, ưu thế thuộc về các tay đua Trường THCS Nguyễn Hiền khi giành đến 4 tấm HCV, trong đó, tay đua Phan Minh Sang đã thi đấu nổi bật, giành 2 HCV ở 2 cự ly chạy 800m nam (2’25”51) và cự ly chạy 1.500m nam (5’20”15). Hai tấm còn lại lần lượt do công của tay đua Trương Ðan Huy ở cự ly chạy 100m nam (12”28) và Ðặng Văn Hiếu ở nội dung ném bóng nam (64m8). Hai tấm HCV còn lại đã thuộc về Nguyễn Ðăng Khôi (Chu Văn An) ở nội dung nhảy cao nam với thành tích 1m5 và Nguyễn Minh Tú (Nguyễn Văn Linh) ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 5m34.

Sau khi hoàn tất môn thi đấu thứ 8, lễ khai mạc HKPÐ TP. Tây Ninh năm học 2018 -2019 cùng các trận thi đấu cuối cùng của môn kéo co sẽ được tiến hành vào sáng 14.10 tại Trường TH Tôn Thất Tùng.

TUẤN ANH