Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong dịp tết 

Cập nhật ngày: 09/01/2018 - 20:39

BTNO - Mỗi năm, cứ đến dịp Tết nguyên đán, tình hình buôn bán trái phép pháo nổ tại các địa phương, nhất là những huyện biên giới lại rộ lên. Để ngăn chặn tình trạng này, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh chỉ đạo cho các đơn vị, Công an huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ diễn ra trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, những ngày gần đây, Công an các huyện, thành phố đã tăng cường rà soát, bắt giữ trên 10 vụ với 20 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ 5.200 viên pháo các loại và 32 ống pháo bông.

Số pháo lậu bị Công an thu giữ.

Cụ thể, ngày 9.1.2018, Công an thị trấn Gò Dầu cho biết đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Dương Tấn Lực, sinh năm 2000 và Nguyễn Chí Hào, sinh năm 2004 cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về hành vi vận chuyển 1.500 viên pháo nổ trái phép.

Số pháo trên do Lực và Hào sang Campuchia mua về cất giấu, sau đó đăng hình lên trang facebook cá nhân rao bán. Ngày 5.1.2018, trong lúc Lực và Hào đợi người mua pháo đến lấy hàng tại Công viên Gò Dầu thì bị Tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Gò Dầu tiến hành kiểm tra, bắt quả tang.

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 7.1.2018, Tổ Cảnh sát trật tự Công an huyện Gò Dầu trên đường tuần tra phát hiện đối tượng điều khiển xe môtô biển số 70F1-542.45 đang vận chuyển 400 viên pháo nổ. Đội đã lập biên bản bàn giao Công an thị trấn Gò Dầu xử lý.

11 giờ ngày 6.1.2018, tại xã Tân Đông, Công an huyện Tân Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Kà Tum bàn giao một Cảnh sát viên huyện Memot cho phía bạn Campuchia để xử lý theo thẩm quyền. Người này tên Hêng Chăn, sn 1971, ngụ huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia đã có hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép và mang 8,4 kg pháo các loại vào lãnh thổ Việt Nam.

Theo lời khai của Hêng Chăn, khi anh ta đi bằng đường mòn qua Việt Nam để mua đồ thì gặp 1 người Việt nhờ chở số pháo trên về Việt Nam rồi trả công. Không biết đây là hàng cấm ở Việt Nam nên Hêng Chăn nhận lời, chưa kịp đến điểm giao hàng thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 5.1.2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, gồm Lê Minh Thiện (sinh năm 1987, ngụ tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Biên) và Đặng Thanh Bình (sinh năm 1995, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành).

Qua làm việc, Thiện khai nhận trước đó đã cùng Phạm Hoài Hận (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên) đi lên khu vực biên giới mua pháo mang về chia nhau đi bán. Hận bán ở khu vực thành phố Tây Ninh, còn Thiện bán khu vực huyện Châu Thành.

Khoảng 19 giờ 20 ngày 4.1.2018, khi đang bán 5 bịch pháo banh với giá 1 triệu đồng cho 2 đối tượng tại khu phố Ninh Phước thì Hận bị Công an phường Ninh Thạnh phát hiện bắt giữ. Tiến hành kiểm tra ba lô Hận mang theo trên người, lực lượng Công an còn phát hiện thêm 7 bịch pháo banh. Tổng cộng, số pháo Hận mang theo để mua bán trái phép có trọng lượng 3,4 kg với 1.200 viên pháo banh.

Cũng ở huyện Tân Châu, chiều 4.1.2018, Công an xã Tân Hội tổ chức buổi công khai hoá, công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Tân Châu đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1992, ngụ ấp Hội Phú) và Lê Hồng Phi (sinh năm 1999, ngụ ấp Hội Thắng, xã Tân Hội) vì có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Theo quyết định, mỗi đối tượng bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Pháo nổ là loại hàng hóa từ lâu đã bị Nhà nước Việt Nam cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, đốt pháo, nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Trong thời gian tới, Công an Tây Ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Nhất Minh-Minh Nhật