Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện Tân Châu:

Tăng cường đấu tranh tệ nạn cờ bạc dịp tết 

Cập nhật ngày: 29/01/2018 - 16:20

BTN - Cứ vào thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đán, tệ nạn cờ bạc lại nổi lên ở một số nơi. Thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng- nông dân, tiểu thương, phụ nữ, người lớn tuổi, thanh thiếu niên... Các con bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Tụ điểm đánh bạc bị Công an huyện Tân Châu bắt giữ.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết 2018, Công an huyện Tân Châu đã bắt 4 vụ 55 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ gần 145 triệu đồng và một số tang vật liên quan; đang tạm giữ hình sự 12 bị can, khởi tố 20 bị can.

Ðiển hình, tối ngày 24.12.2017, qua công tác nắm tình hình, CA huyện đã phát hiện, bắt quả tang 20 người tham gia lắc tài xỉu và đá gà tại ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Ðông, bắt giữ 32 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 11 con gà đá, 3 hột xí ngầu, 23 xe mô tô, gần 100 triệu đồng, 11 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để đá gà và lắc tài xỉu.

Tụ điểm đánh bạc này do Trần Văn Giàu (sinh năm 1971), Lâm Tấn Quốc (sinh năm 1996) và Lê Quang Vinh (sinh năm 1987, cùng ngụ thị trấn Tân Châu) và hai đối tượng tên Hiền và Qua (cùng ngụ xã Thạnh Ðông, huyện Tân Châu) đứng ra tổ chức từ khoảng tháng 10.2017. Ðể đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thuê 4 người làm nhiệm vụ cảnh giới. Hằng ngày, các đối tượng sử dụng điện thoại liên hệ với những người tham gia đá gà và lắc tài xỉu đến địa điểm trên để sát phạt. Mỗi cặp gà đá có số tiền cá cược từ 5 đến 10 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 22.1, Công an huyện bắt quả tang 11 người đang xóc dĩa ăn thua bằng tiền tại một chòi giữ rẫy thuộc ấp 6, xã Suối Ngô. Tang vật thu giữ gồm trên 49 triệu đồng, 214 USD, 10 xe mô tô, 11 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan. Tụ điểm này do Lê Văn Hoàn sử dụng chòi giữ rẫy của gia đình mình tổ chức. Ngoài ra, tại sòng bạc này, Bùi Thế Hà vừa là người tham gia sát phạt vừa là người cho vay tiền.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vinh- Phó trưởng Công an huyện Tân Châu cho biết, tình hình tệ nạn xã hội ở địa bàn huyện khá phức tạp, vì vậy, lãnh đạo Công an huyện ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát các đối tượng có biểu hiện phạm tội để có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả. Trong năm 2017, đơn vị đã bắt trên 50 vụ và hàng trăm đối tượng đánh bạc chủ yếu với hình thức chơi tài xỉu và đá gà.

Ðể bảo đảm an ninh trật tự tết Mậu Tuất, Công an huyện Tân Châu đã chủ động tham mưu với UBND huyện, chỉ đạo các Ban chỉ đạo PCTP tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời mời, gọi những người từng tham gia đánh bạc, những người có dấu hiệu vi phạm để giáo dục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất người vi phạm về đánh bạc.

T.N