Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Thái Lan 

Cập nhật ngày: 16/08/2017 - 17:10

Ngày 15.8, tại Hà Nội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thái Lan Phạm Đình Toản đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan, do Chủ tịch Hội đồng Pornpetch Wichitcholchai dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai (phải) tiếp ông Phạm Đình Toản, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thái Lan Phạm Đình Toản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Thái Lan nói chung, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng; nhấn mạnh đây là cơ hội để xây dựng lòng tin cậy, sự hiểu biết giữa các nhà lãnh đạo hai nước, hai Quốc hội. 

Đánh giá cao hoạt động tích cực và hiệu quả của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị thời gian qua, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnhquan hệ hợp tác giữa nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước đã trở thành một kênh quan trọng trong hoạt động ngoại giao nghị viện, là cầu nối vững chắc góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội, nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan. 

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan đối với hoạt động hợp tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi, chia sẻ các thông tin về các mối quan tâm chung của hai nước. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai cho rằng thời gian qua, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp không ngừng được thúc đẩy, phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Hội đồng Pornpetch Wichitcholchai đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước tăng cường hoạt động, bởi đây là những nhân tố nòng cốt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Quốc hội giữa hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam-Thái Lan nói chung trong tương lai. 

Trước đó, Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan, do Chủ tịch Hội đồng Pornpetch Wichitcholchai dẫn đầu đã đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích.

 (TTXVN/VIETNAM+)