Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Ban CHQS các huyện biên giới và Chi khu quân sự thuộc Campuchia 

Cập nhật ngày: 01/12/2017 - 10:01

BTNO - Ngày 30.11, tại huyện Châu Thành đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác năm 2017 giữa Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Châu Thành với Chi khu quân sự huyện Romdoul và Romeas Haek, thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Ký kết biên bản hợp tác năm 2018 giữa Ban CHQS Châu Thành với Chi khu quân sự huyện Romdoul và Romeas Haek.

Huyện Châu Thành có 48km đường biên giới tiếp giáp với 3 huyện nước bạn Campuchia. Năm 2017, tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, các sự việc xảy ra đều được chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời. Hợp tác giữa các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới ngày càng hiệu quả trên cơ sở thỏa thuận giữa huyện Châu Thành và các huyện Romdoul, Romeas Haek.

Hai bên thường xuyên duy trì chế độ giao ban, gặp gỡ định kỳ, đột xuất giữa đơn vị LLVT, các địa phương để trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phối hợp bảo vệ mốc giới quốc gia, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, góp phần duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị để nhân dân trong khu vực biên giới giao thương, phát triển kinh tế.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ, thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác cùng phát triển năm 2018 với 6 nội dung trọng tâm: đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân ở khu vực biên giới để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để người dân hai bên hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia; trao đổi đoàn, phối hợp tuần tra chung, bảo vệ biên giới; công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia; nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới…

* Tại Bến Cầu, Ban CHQS huyện cũng đã tổng kết hoạt động hợp tác năm 2017 và ký kết biên bản hợp tác năm 2018 với 2 Chi khu quân sự Thành phố Bavet và huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng.

Ban CHQS huyện Bến Cầu ký kết hợp tác năm 2018 với Chi khu quân sự Thành phố Bavet và huyện Svay Teap.

Trong năm 2017, thực hiện công tác phối hợp, kết hợp tác giữa Ban CHQS huyện Bến Cầu và các Chi khu quân sự giáp biên giới (Campuchia), hai bên đã tạo được sự gắn bó và trao đổi 40 tin có liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng hai bên đã phối hợp tổ chức 6 cuộc tuần tra song phương, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan trên biên giới; tạo điều kiện cho 2 đội phân giới, cắm mốc trên thực địa, cắm hoàn thành 15/15 cột mốc chính, hơn 50 cột mốc phụ, đảm bảo an toàn cho các cột mốc; hỗ trợ nhân dân hai bên qua lại trao đổi hàng hóa, khám bệnh, tham quan du lịch đúng quy định pháp luật hai quốc gia, góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới...

Năm 2018, hai bên thống nhất ký kết hợp tác với các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân ở hai bên khu vực giáp biên giới về mối quan hệ truyền thống, gắn bó, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam- Campuchia; thường xuyên trao đổi những thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các thông tin có liên quan đến an ninh chính trị, kinh tế xã hội; phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả những vụ việc xảy ra trên tuyến, giữ vững vùng biên giới hòa bình, hợp tác.

Huy Thường- Nguyễn Thiện