Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông 

Cập nhật ngày: 02/11/2018 - 19:31

BTNO - Đó là phát biểu chỉ đạo của đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc Công an Tây Ninh tại cuộc họp giao ban tuần diễn ra vào ngày 2.11.2018 của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông.

Trong tuần qua (từ 25-31.10), lực lượng Cảnh sát giao thông CA tỉnh đã tổ chức 1.988 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 998 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 479 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 trường hợp. Trong đó 329 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 124 trường hợp quá tốc độ, 46 trường hợp chuyển hướng không có tín hiệu, 25 trường hợp quá tải…

Toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 5 người. So với tuần trước tăng 4 vụ, 2 người chết, 3 người bị thương.

Điển hình, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29.10, anh Nguyễn Hoàng Ân (sinh năm 1994, ngụ huyện Bến Cầu) điều khiển xe ôtô biển số 51G-122.36 lưu thông hướng từ Mộc Bài (Bến Cầu) về huyện Gò Dầu, khi đi đến khu vực trụ điện số 85 thuộc QL22 ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu thì tông vào nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Lén (sinh năm 1937) và bà Lê Thị Kim Anh (sinh năm 1939), làm bà Kim Anh chết tại hiện trường, ông Lén bị thương. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá các nguyên nhân gây tai nạn giao thông xảy ra trong tuần, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Phạm Văn Cao chỉ đạo, để đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần xây dựng cụ thể các kế hoạch để ứng phó trước mọi tình huống; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhất là vào ban đêm; nâng cao vai trò của người lãnh đạo chỉ huy, động viên tinh thần của lực lượng trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát giao thông, nâng cao văn hóa ứng xử giao tiếp với nhân dân; kiên quyết xử lý các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, chở hàng quá tải, vi phạm tốc độ…

Dịp này, đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao 2 bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông do có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Phạm Công

Từ khóa
#Phạm Công