Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

Cập nhật ngày: 22/09/2018 - 21:18

BTNO - Nhân dịp Tết Trung thu 2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Tết Trung thu, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại trường Tiểu học Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình “Vui trung thu” cho các em thiếu nhi địa phương.

Anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh trao quà cho các em học sinh.

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi của các gian hàng trò chơi dân gian có thưởng do các anh chị đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Long Vĩnh cùng chi đoàn giáo viên của trường tổ chức.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Tây Ninh cũng đã vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng 100 phần quà, mỗi phần gồm bánh trung thu, lồng đèn và một số dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 7 triệu đồng.

Đăng Khoa

* Trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Tân Châu cũng vừa diễn ra buổi họp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2018. Trong chương trình, 100 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Tân Hội và Tân Hiệp của huyện Tân Châu được nhận mỗi em một phần quà trung thu gồm bánh kẹo và lồng đèn.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tân Châu.

Ngoài ra, Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh còn trao 35 phần quà, trị giá mỗi phần quà 300 ngàn đồng, cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã nói trên.

Tết trung thu năm nay, Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh trích kinh phí tài trợ Tân Châu 312 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 93 triệu đồng.

Ngọc Mến - Công Điều

* Tại xã Tân Bình (huyện Tân Biên), Đoàn cơ sở Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh phối hợp với UBND xã Tân Bình và Đoàn thanh niên xã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã.

Tặng quà trung thu cho trẻ em xã Tân Bình.

Dịp này, Đoàn trao tặng 300 phần quà Trung thu với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí do Đoàn cơ sở Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Cũng tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Ban trụ trì Chùa Pháp Lâm (huyện Châu Thành) đã trao tặng 500 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá hơn 200.0000 đồng, do phật tử Chùa Pháp Lâm ủng hộ.

Đức Thịnh

* Thành đoàn Tây Ninh, Liên đoàn Lao động Thành phố và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm.

Tại chương trình, các em được tham gia những trò chơi vận động vui tươi, thưởng thức ẩm thực, xem múa lân và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, LĐLĐ và Thành đoàn TP.Tây Ninh trao tặng 150 phần quà cho con của đoàn viên công đoàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Mỗi phần quà trị giá 100 ngàn đồng, do các doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm Lê Trọng Cường, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực, Công ty TNHH Thái Nguyên Khang; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex tại Tây Ninh hỗ trợ.

Huy Hoàng

* Phòng GD&ĐT thành phố Tây Ninh phối hợp với Công ty TNHH Yến sào Yến Loan (phường 3, TP.Tây Ninh) tổ chức trao tặng 210 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Hoàng Yến (phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) và Mầm non Hoa Lan (xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh).

Bà Lý Đàm Mai Loan- Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Yến Loan tặng quà cho các em Trường Mầm non Hoàng Yến.

Tổng giá trị quà tặng cho các em dịp này là 5 triệu đồng.

Tâm Giang

* Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Dầu phối hợp với Trường Tiểu học Phước Đức B tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm, với nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn như ca hát, xiếc, ảo thuật… mang đến không khí hào hứng, sôi nổi cho các em học sinh.

Trao học bổng cho học sinh khuyết tật.

Ngay sau phần biểu diễn văn nghệ, nhà trường đã trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh khuyết tật trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và trao trên 400 phần quà trung thu cho các em học sinh Trường Phước Đức B.

Tổng kinh phí của chương trình gần 20 triệu đồng, do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Trọng Cầu

* Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Hòa Thành cũng vừa tổ chức chương trình “Hội rằm Tháng Tám”, vui Tết trung thu cho các em học sinh.

Trao quà cho các em học sinh.

Tham dự chương trình, các em được xem múa lân sư rồng, thưởng thức văn nghệ, biểu diễn thời trang, biểu diễn đánh trống… và được nhận mỗi em 1 phần bánh trung thu, lồng đèn,…

Tổng kinh phí thực hiện trên 19 triệu đồng, do Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Thanh Thảo tài trợ.

Võ Liêm

* Tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Bến Cầu – Gò Dầu và UBND xã Long Thuận tổ chức trao tặng bánh trung thu cho hơn 1.200 học sinh các trường tiểu học, mẫu giáo ở địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Can Sports Việt Nam tặng bánh trung thu cho học sinh Trường mẫu giáo Long Thuận.

Tổng giá trị quà tặng trên 27 triệu đồng, do Công ty TNHH Can Sports Việt Nam (ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) tài trợ.

Khánh Hội

* UBND xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng vừa tổ chức tặng 1.000 phần quà Trung thu cho học sinh các Trường Mẫu giáo, Tiểu học An Thành, An Thới.

Lãnh đạo xã, đại diện chùa Phước Thành tặng quà cho các em học sinh.

Tổng trị giá quà tặng hơn 50 triệu đồng, do Ban trụ trì Chùa Phước Thành (ấp An Thành, xã An Tịnh) hỗ trợ.

Việt Khánh

* Nhân dịp Tết Trung thu, lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại lớp học tình thương ở thị trấn Gò Dầu và trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội dân lập Minh Đức (xã Cẩm Giang).

Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Khu di tích lịch sử căn cứ Lõm Vùng Ruột, UBND huyện Gò Dầu tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, thu hút các em nhỏ tham gia vào các hoạt động rước đèn, biểu diễn văn nghệ, nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh...

Dịp này, các công ty và các mạnh thường quân đã tặng hơn 100 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Lý Tài – Hồng Ân

* Huyện đoàn Gò Dầu và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouli Việt Nam (KCN Phước Đông- Gò Dầu) tổ chức “Ngày hội lồng đèn cho em”, thi làm lồng đèn, tặng lồng đèn cho thiếu nhi, tặng quà cho con công nhân của công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Gò Dầu và Công ty Pouli Việt Nam trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Trong đợt này, Công ty TNHH Pouli Việt Nam trao 8 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi phần trên 1 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Công ty Pouli Việt Nam tặng 200 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi tham gia chương trình, mỗi phần trị giá 55.000 đồng.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty còn tổ chức Hội thi dán lồng đèn cho lực lượng công nhân tham gia. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Công Kha- Hồng Ân