Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB TP.Tây Ninh

Tạo điều kiện cho gần 1.400 hộ vay vốn 

Cập nhật ngày: 17/07/2017 - 16:09

BTN - Trong 2 ngày 13 và 14.7, Hội Cựu chiến binh thành phố Tây Ninh long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Có 146 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố tham dự đại hội.

Lãnh đạo Thành phố trao bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Thành phố luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, phát triển địa phương. Các cấp Hội tạo điều kiện cho gần 1.400 hộ vay hơn 15 tỷ đồng; thực hiện góp vốn xoay vòng không tính lãi với gần 5.000 lượt hội viên tham gia, với số vốn hơn 14 tỷ đồng.

Qua đó, Hội Cựu chiến binh các cấp ở Thành phố đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong hội viên. Các cấp Hội còn xây mới, sửa chữa 16 căn nhà đồng đội trị giá gần 700 triệu đồng; tổ chức gần 30 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, về nguồn với hơn 1.000 lượt hội viên tham gia; thăm hỏi hội viên nhân dịp lễ, tết, phúng viếng khi từ trần trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu, các cấp Hội vận động hội viên tự nguyện hiến hơn 7.600m2 đất cùng gần 700 triệu đồng và nhiều ngày công lao động phục vụ làm đường giao thông, xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 uỷ viên. Ông Nguyễn Văn Út đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, UBND Thành phố khen thưởng 8 tập thể, 20 cá nhân; Hội Cựu chiến binh Thành phố khen 5 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua.

Xuân Vũ


Liên kết hữu ích