Thể thao   Trong nước

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung cao nhất cho SEA Games 30 

Cập nhật ngày: 13/02/2019 - 19:13

Tới thăm các VĐV đang luyện tập tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia chiều 12/2, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nêu yêu cầu với ngành TDTT là tập trung cao nhất cho SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mừng tuổi các VĐV trẻ. Ảnh: toquoc.vn

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện quân số tập trung huấn luyện tại đây đã là 739 người, gồm 14 chuyên gia, 117 HLV, 609 VĐV của 37 đội tuyển.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các VĐV đã tập trung đầy đủ; có đội tuyển đã tập luyện ngày từ ngày mùng 3 Tết, có đội tuyển đã đi tập huấn và thi đấu nước ngoài từ ngày mồng 6 Tết (10/2). Công tác ăn, ở, tập luyện, chăm sóc sức khỏe hồi phục, cho các VĐV được bảo đảm.

Đến thăm và chứng kiến không khí luyện tập hăng say của các VĐV, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc các VĐV nỗ lực phấn đấu giành thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Nói về nhiệm vụ trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh các VĐV, HLV tạm gác lại những dư âm, niềm vui bên gia đình sau những ngày Tết cổ truyền cũng như những thành tích đạt được trong năm 2018 để tập trung cao độ cho các giải đấu trong năm 2019, đặc biệt là SEA Games 30. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trong cho Olympic Tokyo 2020.

Bộ trưởng đã yêu cầu ngành TDTT lên kế hoạch luyện tập, tập huấn cụ thể cho đội tuyển bóng đá để có thể giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2019. Kỳ đại hội này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thể thao Việt Nam vì đây là kỳ sát hạch quan trọng lực lượng tham gia Olympic 2020, đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị cho SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai vào năm 2021.

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 là lọt vào TOP 3 đoàn dẫn đầu.

Nguồn chinhphu