BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung trấn áp tội phạm cho vay nặng lãi, bắt người, siết nợ 

Cập nhật ngày: 31/01/2018 - 09:38

Bộ trưởng Tô Lâm giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương rà soát, tập trung tấn công trấn áp, triệt phá loại tội phạm này. Đồng thời phát động rộng rãi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, phổ biến nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, siết nợ… đang diễn biến rất phức tạp, để phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 29/1, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Hòa Bình về việc phá thành công vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu xã hội đen xảy ra ngày 8/1/2018; giải cứu an toàn người bị hại và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.

Nội dung Thư nêu rõ: Ngày 28/1/2018, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Tân Lạc và Công an huyện Lạc Sơn phá thành công vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu xã hội đen xảy ra ngày 8/1/2018; giải cứu an toàn người bị hại và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.

Đây là một loại tội phạm nguy hiểm, đang có diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ đang tập trung chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn.

Công an tỉnh Hòa Bình đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chiến công của Công an tỉnh Hòa Bình góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Hòa Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hòa Bình khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Bộ trưởng giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương rà soát, tập trung tấn công trấn áp, triệt phá loại tội phạm này.

Đồng thời phát động rộng rãi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, phổ biến nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, siết nợ… đang diễn biến rất phức tạp, để phòng ngừa, ngăn chặn giải quyết tốt tranh chấp, mâu thuẫn không để nảy sinh tội phạm nguy hiểm khác; tích cực tham gia tố giác tội phạm cùng lực lượng Công an nhân dân đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này.

Bộ trưởng mong Công an tỉnh Hòa Bình phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét cơ sở cầm đồ do Trịnh Việt Tâm quản lý, nơi giam giữ trái phép ông Bùi Thân Sân. Ảnh CAND

* Liên quan đến vụ việc, báo CAND đưa tin, ngày 16/1, Công an huyện Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Văn Bức, 72 tuổi, về việc khoảng 9h30 ngày 8/1, con trai ông là Bùi Thanh Sân, 52 tuổi, trú tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, bị một nhóm đối tượng lạ mặt cưỡng ép đưa lên xe taxi đi đâu không rõ, đến nay chưa về.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án đã xác định ông Bùi Thanh Sân đang bị giam giữ tại quán cầm đồ ở chợ Vó, xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn và tổ chức giải cứu thành công. 

Các trinh sát tỏa đi khắp địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn xác minh các đối tượng có liên quan, trọng tâm rà soát những đối tượng cộm cán trên địa bàn.

Qua đó đã xác định được 4 đối tượng trực tiếp đi bắt giữ trái phép ông Bùi Thanh Sân là: Nguyễn Thế Hưởng, 24 tuổi, trú tại xã Dân Chủ, TP Hòa Bình; Đinh Văn Hùng, 39 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình; Trần Anh Hiệp, 34 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa  Bình; Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tổ chuyên án đã làm rõ đứng đằng sau, chủ mưu là một nhóm đối tượng khác, gồm: Phan Hồng Quân; Lại Quốc Việt (tức Việt Cổn, đều 37 tuổi, trú tại tổ 4, phường Thái Binh, TP Hòa Bình), Trịnh Việt Tâm, 37 tuổi, trú tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn.

Đặc biệt, đối tượng Lại Quốc Việt đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, được tha tù năm 2012, là người trực tiếp chỉ đạo Hưởng, Hùng, Hiệp, Anh cưỡng ép đưa ông Sân đi. Tổ chuyên án đã vận động 3 đối tượng này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 19/1, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 3 cơ sở kinh doanh cầm đồ, gồm: Cơ sở tại thị trấn Mường Khến, Tân Lạc (do Việt quản lý); cơ sở tại xóm Vó thuộc xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn và cơ sở tại xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn (do Tâm quản lý).

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ được 1 quyển sổ thể hiện nội dung ép ông Sân viết giấy vay nợ và tự nguyện ở lại lao động để trả nợ, 1 ống tuýp nước, 1 con dao dài 70cm dạng thanh kiếm, thu 1 xe môtô, 1 xe taxi là phương tiện chở ông Sân đi.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ông Bùi Thanh Sân có vay mượn sáu triệu đồng tại quán cầm đồ do Lại Quốc Việt quản lý nên các đối tương trên đã đưa ông Sân về quán yêu cầu phải trả nợ. Ông Sân nói chưa có tiền trả, Hưởng và Hiệp đã dùng vũ lực đánh ông Sân nhằm uy hiếp tinh thần và yêu cầu đưa ví tiền rồi chiếm đoạt số tiền 800 nghìn đồng.

Sau khi chiếm được số tiền trên, do chưa đủ, Lại Quốc Việt chỉ đạo Hưởng, Hiệp, Đông đưa ông Sân về quán cầm đồ do Trịnh Việt Tâm làm chủ để trông giữ và yêu cầu gia đình đến trả mới cho về. 

Theo chỉ đạo của Tâm thì Đức Anh, Hiệp, Quân, Hùng đã bắt ông Sân viết giấy vay tiền với giá trị lớn hơn số tiền ông Sân đã vay là 27 triệu đồng. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội cướp tài sản và tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh, hiện nay tình hình hoạt động tín dụng đen trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói riêng diễn biến rất phức tạp, nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà do vỡ nợ phải biệt ly hương hay vướng vào vòng lao lý. Ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến mọi người dân. Bên cạnh đó, hơn ai hết người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, không vay nợ ở những địa chỉ mờ ám./.

Nguồn chinhphu


 
Liên kết hữu ích