BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàu 937, Hải đoàn 129: Kịp thời cứu kéo tàu cá gặp nạn trên thềm lục địa phía Nam 

Cập nhật ngày: 05/01/2019 - 21:30

BTNO - Thượng úy Ngô Trường Linh- Chính trị viên Tàu 937 cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 3.1.2019, Tàu 937 của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã cứu kéo tàu cá TG 93979 TS và 11 ngư dân về neo tại khu vực Nhà giàn DK1/12.

Trước đó, 8 giờ sáng 1.1, tàu cá BTh 98974 TS và tàu cá TG 93979 TS đang khai thác hải sản cách Nhà giàn DK1/14 khoảng 1 hải lý thì gặp thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. Tàu cá TG 93979 TS bị sự cố thủng sinh hàn nhớt. Thuyền trưởng tàu cá BTh 98974 TS đã phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 937 sửa chữa máy chính cho tàu cá gặp nạn.

Nhận được chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Hải quân đã điều Tàu 937 của Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc ứng cứu 2 tàu cá.

Lúc 15 giờ ngày 1.1, Tàu 937 đã đến được vị trí của 2 tàu cá bị nạn. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 937 nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ các ngư dân sửa chữa hỏng hóc.

Tàu cá BTh 98974 TS do ông Nguyễn Thanh Nuôi (sinh năm 1973, quê Bình Thuận) làm Thuyền trưởng, trên tàu có 18 ngư dân hành nghề lưới vây; Tàu cá TG 93979 TS do ông Bùi Duy Linh (sinh năm 1978, quê Tiền Giang) làm Thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân hành nghề thu mua hải sản.

Sau khi khắc phục xong sự cố, hai tàu cá cùng trở về đất liền. Tuy nhiên, trên đường về đất liền, Tàu cá TG 93979 TS lại bị hỏng máy chính, phải phát tín hiệu cấp cứu và được Tàu 937 quay lại hỗ trợ khắc phục.

Do điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn đe dọa sự an toàn của tàu cá nên Tàu 937 đã xin chỉ đạo của cấp trên, kéo tàu cá TG 93979 TS về khu vực Nhà giàn DK1/12. Hiện tại cán bộ, chiến sĩ Tàu 937 đang khắc phục sự cố máy của tàu cá TG 93979 TS; 11 ngư dân trên tàu cá TG 93979 TS đều ổn định tinh thần, sức khỏe tốt.

Công Hoan