BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàu chiến Nhật Bản lên đường tập trận cùng tàu sân bay Mỹ 

Cập nhật ngày: 22/04/2017 - 19:35

Hai tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã khởi hành để gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đang hướng đến bán đảo Triều Tiên.

NHK đưa tin, 2 tàu khu trục Ashigara và Samidare đã rời căn cứ Sasebo ở tỉnh Nagasaki, Tây Nhật Bản, vào sáng 21-4.

Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 19-4 đã cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đang hướng đến vùng biển bán đảo Triều Tiên.

Các tàu khu trục Ashigara và Samidare của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản rời căn cứ Sasebo ở tỉnh Nagasaki ngày 21-4-2017. Ảnh: NHK

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, cùng tàu tuần dương lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain.

Theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến sẽ hoạt động trong khu vực dưới sự chỉ huy của Hạm đội 3. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ đến biển Nhật Bản vào đầu tuần tới.

Tàu USS Carl Vinson tại eo biển Sunda (Indonesia) ngày 15-4-2017. Ảnh do Hải quân Mỹ công bố.

Cuộc tập trận chung này đã được Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản công bố tuần trước dù có ít thông tin. Reuters dẫn một nguồn tin quân sự Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ điều một số tàu khu trục khi tàu Carl Vinson vào biển Hoa Đông, cuộc tập trận chung sẽ liên quan đổ bộ trực thăng lên cả tàu Mỹ và Nhật Bản, cũng như huấn luyện thông tin liên lạc.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chưa xác định chi tiết cuộc tập trận chung nhằm khẳng định sự hợp tác Nhật Bản - Mỹ trước khả năng CHDCND Triều Tiên tiến hành khiêu khích vào dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25-4.

Căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên giữa thông tin rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Washington đã đe dọa đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên, lập luận rằng Bình Nhưỡng đe dọa các lợi ích Mỹ trong khu vực.

Bình Nhưỡng tuyên bố đã sẵn sàng tự bảo vệ bằng tất cả phương tiện sẵn có, bao gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nguồn SGGPO