Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh có 1.575 công dân thi hành NVQS năm 2019 

Cập nhật ngày: 16/01/2019 - 14:09

BTNO - Ngày 15.11.2019, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh mở hội nghị đánh giá các bước tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2019.

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh điều hành hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 4.200 công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó có gần 3.000 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Hội đồng NVQS toàn tỉnh đã đưa ra bình cử công khai trước Hội đồng NVQS huyện và cấp xã/ thị trấn hơn 2.700 thanh niên; và lựa chọn được 1.575 công dân đủ điều kiện phục vụ nghĩa vụ quân sự năm 2019.  

Thành viên Hội đồng NVQS các huyện, thành phố cũng đã phát biểu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tuyển chọn thanh niên độ tuổi nhập ngũ, như: công tác thẩm tra lý lịch, học vấn, điều khám sức khỏe; công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và nhiều nội dung liên quan khác phục vụ công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tuyển quân, động viên thanh niên Châu Thành lên đường nhập ngũ năm 2018- Ảnh minh hoạ

Thay mặt Hội đồng NVQS tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân biểu dương Hội đồng NVQS cơ sở đã thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; ghi nhận các kiến nghị trong hội nghị để tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện tốt hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh lưu ý với Hội đồng NVQS các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức tuyên truyền thật tốt về chính sách hậu phương quân đội, trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự,  tổ chức tốt Hội trại tuổi trẻ tòng quân và phối hợp thực hiện lễ giao quân chặt chẽ, trang trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. 

Sơn Tòng