BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh hướng về Ngày giải phóng Thủ đô

Cập nhật ngày: 30/09/2017 - 06:40

BTN - Hưởng ứng kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 - 10.10.2017) tại thành phố Hà Nội và thực hiện chương trình ký kết hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020, Tây Ninh sẽ tổ chức một số hoạt động tại thủ đô Hà Nội vào ngày 6.10.2017.

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, các hoạt động nhằm thể hiện tình cảm, thắt chặt mối quan hệ giữa Hà Nội và Tây Ninh trong hợp tác cùng phát triển, đồng thời cũng là dịp để Tây Ninh giới thiệu, quảng bá văn hoá, tiềm năng, cơ hội phát triển đến với người dân Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước và du khách quốc tế nói chung; qua đó tạo sự liên kết các doanh nghiệp tỉnh nhà với các doanh nghiệp trong cả nước, thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào Tây Ninh.

Theo đó, sáng ngày 6.10, tại Thủ đô Hà Nội, Tây Ninh sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm một số hình ảnh về quê hương trong quá trình hình thành, phát triển; trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đặc sản tiêu biểu của Tây Ninh.

Buổi tối cùng ngày, tại công viên vườn hoa Bát Giác khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với các nội dung chính như đờn ca tài tử, cải lương, múa trống Chhay - Dăm…

Hiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm; qua đó tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Thủ đô, các tỉnh, thành và du khách về một Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình và nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển.

HOÀNG MINH