(BTNO) -
Năm học 2010- 2011, toàn tỉnh thừa 215 giáo viên bậc
THCS. Hoà Thành và Gò Dầu là 2 địa phương thừa nhiều giáo viên nhất, mỗi huyện
khoảng 50 người. Hai môn Ngữ văn và Toán có nhiều giáo viên dư.
 |
Một lớp học tại
Trường THCS Ninh Điền, huyện Châu Thành. |
Nguyên nhân khiến cho số
giáo viên THCS dôi dư ngày càng nhiều là do việc luân chuyển giáo viên từ vùng
sâu vùng xa về công tác ở các vùng nội địa. Đây là những giáo viên công tác ở
vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, sau khi hết thời hạn quy định, họ được chuyển
về địa phương dạy. Một nguyên nhân khác là, hiện nay, số con trong mỗi gia đình
đã giảm đi nên số học sinh, số lớp cũng giảm theo. Hiện tình trạng giáo viên dạy
không đủ số tiết như định mức của Bộ GD&ĐT (19 tiết/tuần) chiếm tỷ lệ rất lớn,
có trường hợp mỗi tuần chỉ được dạy từ 2 đến 4 tiết.
Đối với bậc THPT và Trung
tâm giáo dục thường xuyên, toàn tỉnh cần tuyển 252 giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Vừa qua, Sở GD&ĐT đã tuyển được tổng cộng 62 giáo viên, còn thiếu 190 giáo viên.
Riêng bậc Tiểu học, toàn
ngành cần tuyển 211 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Tân Châu và Tân Biên là hai
địa phương thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất. Ngoài các nguyên nhân như giáo
viên chuyển trường, số lớp học giảm xuống, một nguyên nhân khiến cho bậc tiểu
học thiếu giáo viên là do nhiều trường chuyển từ hình thức dạy một buổi sang 2
buổi/ngày. Hiện nay tất cả các huyện/thị đang tiếp tục tuyển dụng giáo viên cho
bậc học này.
Đ.V.T