BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tập trung phát triển thể thao thành tích cao 

Cập nhật ngày: 18/07/2018 - 15:21

BTNO - Trong vòng 7 năm tới, Tây Ninh tập trung đào tạo vận động viên trẻ ở các môn thể thao có thế mạnh, trong đó phấn đấu có nhiều vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia.

Ông Lê Quang Chánh- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Ngày 17.7,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì phiên họp với một số sở, ban, ngành để thông qua chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho biết, từ năm 2011 đến nay, thành tích thi đấu thể thao của Tây Ninh đạt nhiều huy chương quốc tế, quốc gia của các môn thể thao như: Taekwondo, bóng bàn, lặn, võ cổ truyền...

Nhiều giải thể thao đỉnh cao mà tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức, đã được Liên đoàn thể thao quốc gia đánh giá cao về năng lực tổ chức cũng như trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao trình độ vận động viên, qua đó nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, trọng tài… tỉnh nhà.

Tuy vậy, phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao. Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn thiếu các phương tiện tập luyện và thiếu cán bộ, hướng dẫn viên thể dục thể thao.

Sự phối hợp, kết hợp trong việc phát triển thể dục thể thao trong trường học chưa thật hiệu quả, đây là một trong số các nguyên nhân dẫn đến công tác tuyển chọn vận động viên chưa đạt chất lượng.

Nhiều giải thể thao đỉnh cao được tổ chức tại Tây Ninh. Trong ảnh: Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền lần XI.2017 diễn ra tại Tây Ninh.

Công tác quản lý ngành chưa bắt kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, thiếu chính sách thu hút nhân tài thể thao, cơ chế đãi ngộ còn thấp, thiếu hụt nguồn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài…

Từ thực tế đó, Sở VHTT&DL tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình phát triển thể thao thành tích cao với nhiều mục tiêu cụ thể.

Theo kế hoạch, năm 2018 số lượng vận động viên trẻ, năng khiếu đạt khoảng 373 người, trong đó có 54 vận động viên các môn thể thao đạt đẳng cấp quốc gia.

Năm 2019, số lượng vận động viên trẻ, năng khiếu đạt 403 người, có 58 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Trong số này, vận động viên cấp 1 có  41 người, kiện tướng 17 người và có khoảng 17 vận động viên dự tuyển quốc gia; năm 2020, số lượng vận động viên trẻ, năng khiếu đạt khoảng 463 người, có 69 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia.

Đến năm 2025, số lượng vận động viên trẻ, năng khiếu và các lớp vệ tinh đạt khoảng 1.000 người, trong đó có 100 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia và 25 vận động viên dự tuyển quốc gia.

Tổng kinh phí để triển khai thực hiện chương trình phát triển thể thao thành tích cao dự kiến trên 676 tỷ đồng.

Phát biểu về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc lưu ý lãnh đạo ngành Văn hóa Thể thao Du lịch, cái cần nhất để chương trình thành công là cơ chế và chính sách, đồng thời làm tốt công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên.

Công đoạn tráng bánh tráng phơi sương Trảng Bàng- Ảnh minh hoạ

Cũng tại phiên họp này, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II năm 2018.

Liên quan nội dung này, đại diện huyện Trảng Bàng đề xuất đổi tên gọi của lễ hội thành Lễ hội bánh tráng phơi sương xứ Trảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc giao Sở VHTT&DL nghiên cứu xem có nên đổi tên hay không.

Theo kế hoạch, Lễ hội bánh tráng phơi sương năm nay được tổ chức từ ngày 20- 25.12.2018

Đ.V.T


Liên kết hữu ích