Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018 

Cập nhật ngày: 07/03/2018 - 12:04

BTNO - Sáng 7.3, đồng loạt các địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018.

* Tại Tân Biên, đến dự lễ giao, nhận quân năm 2018 của huyện có thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó tư lệnh Quân khu 7, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Biên.

Đại biểu tham dự lễ giao quân tại huyện Tân Biên.

Đây là địa phương được tỉnh chọn làm điểm cho công tác tuyển quân năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang động viên tân binh lên đường nhập ngũ- Ảnh HuyThường.

Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ lần này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tân Biên và các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập Luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân và làm tốt các bước như: đăng ký nắm nguồn, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa, động viên tân binh- Ảnh HuyThường.

Huyện đã chọn ra 154 công dân tiêu biểu lên đường nhập ngũ; trong đó 5 công dân có trình độ cao đẳng và đại học, 4 đảng viên, 100% là đoàn viên. Huyện đã giao 136 tân binh về các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu 7, Lữ đoàn Thông tin Quân khu 7, Tiểu đoàn 180 cảnh vệ Quân khu 7, Trung đoàn 4 Sư đoàn 5; 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đức Thịnh

* Tại Khu di tích lịch sử căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu, huyện Gò Dầu tổ chức trọng thể lễ giao quân. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên Gò Dầu lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ giao quân, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu Nguyễn Mạnh Hùng đã thắp ngọn lửa truyền thống hào hùng của quê hương Gò Dầu với 2 lần quyết tử. Ông Hà Văn Cung- Chủ tịch UBND huyện nổi hồi trống mở hội giao quân.

Năm nay, Gò Dầu được giao chỉ tiêu tuyển 220 thanh niên. Trước ngày nhập ngũ, các tân binh đã được lãnh đạo huyện Gò Dầu tặng sổ tiết kiệm, quà và tiền mặt… với tổng trị giá hơn 480 triệu đồng, qua đó động viên tinh thần thanh niên hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Lý Tài

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành công tác giao nhận quân vào sáng 7.3. Đến dự lễ giao quân có ông Nguyễn Văn Bênh- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh, đại diện các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Trảng Bàng.

 Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh.

Trong đợt giao quân năm nay, huyện Trảng Bàng tổ chức tiễn đưa 225 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Các tân binh sẽ được đưa về Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh,  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Công an Tây Ninh.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên chất lượng thanh niên đều đạt các yêu cầu về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức. Trong số 225 thanh niên trúng tuyển, có 6 đảng viên, 37 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Trong tuyển quân 2018, 11 xã, thị trấn cùng với các ban, ngành, đoàn thể huyện đã hỗ trợ kinh phí hơn 670 triệu đồng để tổ chức họp mặt, liên hoan, hội trại, tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển.

Việt Khánh

* Đến dự lễ giao quân của huyện Hoà Thành có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Thiện Toàn- Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đại tá Châu Văn Thuận - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa, động viên các tân binh.

Năm nay, Hoà Thành có 218 tân binh nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, 200 tân binh được giao về cho 3 đơn vị gồm: Trung đoàn bộ binh 4, Sư đoàn 5; Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh; Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7; 18 tân binh phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Trong không khí rộn ràng của buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, bà Nguyễn Đài Thy- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành đã thắp ngọn lửa truyền thống; ông Nguyễn Nam Hưng- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Hoà Thành đánh hồi trống mở màn cho lễ giao nhận quân năm 2018.

Võ Liêm

* Tại Khu di tích lịch sử Kháng chiến thành phố Tây Ninh (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh), đến dự lễ giao quân của thành phố có ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố.

Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh động viên tân binh thành phố

Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Trung Chánh đã thắp lên ngọn lửa truyền thống quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường, nổi hồi trống mở hội giao quân; động viên tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, thành phố Tây Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 210 tân binh. Trong đó, có 190 tân binh thi hành nghĩa vụ quân sự, giao về cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sư đoàn Bộ binh 5; 20 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dânđược  giao về cho đơn vị Công an tỉnh.

Trong 210 tân binh nhập ngũ có 7 tân binh là đảng viên, số còn lại là đoàn viên, thanh niên. Về trình độ học vấn có 33 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Huy Hoàng

* Tại Châu Thành, các ông Võ Thiện Trí- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Dương Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trần Lê Duy- Bí thư Tỉnh đoàn, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Thành đã đến dự lễ giao quân của huyện Châu Thành.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chụp hình lưu niệm với các tân binh.

Trong đợt giao quân năm nay, Châu Thành có 208 thanh niên ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn.

 Trong số 208 thanh niên lên đường nhập ngũ huyện Châu Thành có 9 đảng viên còn lại là đoàn viên, 15 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thiện Nhân

* Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu long trọng tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh.

Đến dự lễ giao nhận quân có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện; đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và thân nhân các tân binh.

Năm 2018, Tân Châu giao 168 tân binh cho các đơn vị: Trường Quân sự địa phương thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư đoàn bộ binh 5, Tiểu đoàn 180 Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Trong số các tân binh có 5 đảng viên và 14 công dân đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; 8 công dân đang công tác tại các cơ quan Nhà nước.

Chí Thành

* Đến dự lễ giao quân của huyện Bến Cầu có ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thượng tá Trần Văn Hai- Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2018, huyện Bến Cầu giao 108 tân binh về các đơn vị: Sư đoàn BB5, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7. Trong số 108 tân binh, có 10% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Nguyễn Thiện

* Tại Khu di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân năm nay, nhờ thực hiện chặt chẽ, chắc chắn, đúng trình tự các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân nên chất lượng tân binh của huyện Dương Minh Châu được nâng lên cả về sức khỏe, trình độ chính trị và học vấn.

Đợt này, ở huyện Dương Minh Châu có 158 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an. Tất cả các thanh niên trúng tuyển được giao về 3 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 5 (Sư đoàn 5), Trường Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh.

Sau nghi thức thắp lửa và đánh trống lệnh, lãnh đạo tỉnh, huyện đến từng hàng quân tặng hoa, động viên và tiễn đưa các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ.

HT