Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổng kết 5 năm ngày Pháp luật 

Cập nhật ngày: 13/12/2018 - 18:58

BTNO - Ngày 13.12, tại hội trường UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Ngày Pháp luật và tổng kết các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật năm 2018.

Ông Võ Xuân Biên- PGĐ phụ trách Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Xuân Biên- PGĐ phụ trách Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch và 5 công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn. Các cấp, ngành đã lựa chọn nội dung văn bản pháp luật phù hợp để triển khai cho cán bộ và nhân dân, đa dạng hóa hình thức tổ chức; gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị,đảm bảo việc tổ chức thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Qua 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, các cấp, ngành đã triển khai hơn 38.000 cuộc tuyên truyền cho hơn 1,3 triệu lượt cán bộ và nhân dân tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những đạo luật có liên quan đến đời sống như luật đất đai, hôn nhân và gia đình, bảo hiểm y tế…

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương ngày càng được quan tâm và đạt kết quả tích cực, như Báo Tây Ninh đăng tải 270 văn bản pháp luật, chuyển cơ quan chức năng trả lời trên báo 326 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thắc mắc hay phản ánh của người dân về các lĩnh vực pháp luật…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho mọi người, các cấp, ngành quan tâm tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân, như cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tìm hiểu pháp luật trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật dân sự, hình sự, giao thông đường bộ…

Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật và công tác tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Xuân Biên- PGĐ phụ trách Sở Tư pháp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh nhận định, trong 5 năm qua, các cấp, ngành đã nỗ lực triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các cấp, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa Ngày Pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội; tiếp tục quan tâm triển khai các mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật. Ban tổ chức khen thưởng các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật hình sự và cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Phương Thảo