BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tổng kết công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng 

Cập nhật ngày: 23/02/2017 - 20:23

BTNO - Hôm 22.2, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2016.

Đến dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Trong năm qua, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cả 3 lực lượng vũ trang phối hợp xử lý tốt các vấn đề nổi lên có liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới và trong nội địa, không để diễn biến phức tạp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng, diễn tập và công tác đối ngoại ngày càng chặt chẽ hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xung quanh công tác phối hợp giữa ba lực lượng về nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động xâm phạm đất ở biên giới; công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm ở khu vực biên giới…

Ngoài những ý kiến thảo luận, hội nghị còn được nghe báo cáo tham luận của các tập thể về công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an Tây Ninh tham luận về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu; công tác phối hợp nắm tình hình tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý người dân di cư tự do về huyện Tân Châu sinh sống.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc  ghi nhận sự nỗ lực của 3 lực lượng trong công tác phối hợp chặt chẽ giữ vững an ninh chính trị, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đánh giá tình hình trong thời gian tới sẽ còn phức tạp, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 lực lượng phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về tình hình và thách thức đặt ra; điều chỉnh và bổ sung vào quy chế phối hợp, xác định nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể từng lực lượng trong phối hợp để công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

Kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị khắc phục những khó khăn, để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng.

T.N – Minh Nhật