BAOTAYNINH.VN trên Google News

Câu chuyện cuối tuần

Tết và hai nỗi sợ

Cập nhật ngày: 28/01/2019 - 14:42

BTN - Chỉ tính riêng trong bốn ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, cả nước xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 111 người, bị thương 54 người. Mới Tết tây mà con số thương vong vì TNGT đã thấy sợ rồi, vậy Tết ta, đi lại thăm viếng, nhậu nhẹt, du xuân, lễ hội nhiều hơn, liệu con số sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào?

Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chưa tới, vậy xin tạm mượn số liệu 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015, 2016, 2017, 2018 để mà đề phòng trong những ngày nghỉ tết âm lịch sắp tới:

- Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn quốc xảy ra 536 vụ TNGT, làm chết 317 người, bị thương 509 người. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014, số người chết vì TNGT tăng 35 người.

- Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn quốc xảy ra 408 vụ TNGT, làm chết 300 người, bị thương 380 người.

- Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ðinh Dậu năm 2017, toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT, làm chết 203 người, bị thương 417 người.

- Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cả nước đã xảy ra gần 220 vụ TNGT làm chết 195 người, bị thương 199 người.

Nguyên nhân những cái chết vì TNGT trong dịp tết, theo ăn-kết (enquette - điều tra) của ngành chức năng, chủ yếu là do rượu bia, tại cái nồng độ cồn cao trong máu nó kích thích mà ra cớ sự, hại chính mình và gây hại cho người vô can.

Ngày tết ra đường sợ gặp người… xỉn (rượu bia) lái xe là chuyện muôn thuở, cũ mèm! Nay ngày thường và cả ngày tết ra đường, người tham gia giao thông có thêm nỗi sợ khủng khiếp mới là gặp người… phê (ma tuý) lái các loại xe (từ 2 bánh đến 22 bánh), gọi tắt là “ma lái”! Hai vụ TNGT thảm khốc diễn ra ngay trong tháng đầu năm 2019 tại Long An và Hải Dương (12 người chết, 22 người bị thương) là những “điển hình” khiến dư luận cả nước thảng thốt, bàng hoàng: cả hai lái xe (container, tải) gây tai nạn đều dương tính với ma tuý. Vì bị “ma” ám, nên chẳng biết thương người, đã lái xe đâm thẳng vào đám đông như một kiểu “khủng bố” bên phương Tây.

Không dừng ở đó, sau hai vụ “ma” lái xe tải trên, các “chốt” kiểm tra chất gây nghiện cũng đã phát hiện tài xế xe khách đường dài dương tính ma tuý. Mới đây, theo Tin 24h, qua kiểm tra 275 xe khách và xe ô tô tải, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện 12 lái xe dương tính với ma tuý, trong đó có 10 lái xe khách và 2 lái xe tải. Nếu cả nước đồng loạt ra quân kiểm tra việc này, tin chắc rằng, những con số thống kê “lái xe dương tính với ma tuý” sẽ còn gây kinh ngạc hơn.

Ðây là đối tượng mà “Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020” (Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QÐ-TTg ngày 7.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ) không ngờ tới, vì thế nên Bộ Giao thông Vận tải đã không có tên trong phần “Phân công, trách nhiệm” cụ thể trong chương trình này. Sau danh sách 11 bộ được phân công trách nhiệm cụ thể, là khoản “12. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” (còn lại) được giao nhiệm vụ “Có trách nhiệm tham gia xây dựng, triển khai thực hiện nội dung Chương trình trong phạm vi nhiệm vụ được giao”.

Tình hình “ma men”, “ma tuý” đã nguy cấp cho xã hội lắm rồi! Bộ Giao thông Vận tải và 11 bộ, ngành được “phân công trách nhiệm” phải khẩn trương lên thôi!

THIÊN HẠ


 
Liên kết hữu ích