Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

ÔNG VÕ MẠNH HÙNG, XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU:

Thắc mắc về chế độ chuyên gia và bảo hiểm xã hội 

Cập nhật ngày: 16/12/2018 - 13:41

BTN - Ông Hùng đưa cho chúng tôi xem phiếu thẩm định hồ sơ hưởng chế độ một lần theo Quyết định 57/2013/QÐ-TTg ngày 14.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ, do bà Võ Thị Mừng- Trưởng Phòng Người có công, Sở LÐ-TB&XH ký tên vào ngày 20.9.2017. Công văn nêu rõ: “Hoàn trả hồ sơ, vì ông Hùng không đủ điều kiện hưởng Quyết định 57, ông không phải chuyên gia”.

Ông Hùng trình bày trường hợp của mình tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Gò Dầu.

Ông Võ Mạnh Hùng, sinh năm 1956, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu trình bày, năm 1978, ông sang Lào làm nghĩa vụ quốc tế. Năm 2016, ông Hùng được Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP xác nhận bằng Văn bản số 2348/GXN ngày 22.12.2016 với nội dung ông có thời gian làm chuyên gia sang giúp Lào từ tháng 9.1978 đến tháng 9.1986, công việc làm là duy tu sửa chữa cầu đường - Công trường B142.

Thời gian này, tên cơ quan cử ông Hùng đi là Ban Xây dựng 64 (nay là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8- CTCP). Vì vậy, sau này, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8- CTCP có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ cho ông Hùng.

Ông Hùng cho biết, quá trình làm việc tại Lào, vào năm 1981, ông được Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Huân chương Tự do hạng Nhì. Huân chương nêu rõ: “Khen ngợi thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng đất nước Lào, đồng thời đã ghi vào sổ vàng của Nhà nước Lào”.  Sau này, khi chuyển về Tây Ninh công tác rồi nghỉ hưu, ông Hùng đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin được hưởng chế độ nhưng bị hoàn trả hồ sơ với lý do ông không phải là chuyên gia.

Ông Hùng đưa cho chúng tôi xem phiếu thẩm định hồ sơ hưởng chế độ một lần theo Quyết định 57/2013/QÐ-TTg ngày 14.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ, do bà Võ Thị Mừng- Trưởng Phòng Người có công, Sở LÐ-TB&XH ký tên vào ngày 20.9.2017. Công văn nêu rõ: “Hoàn trả hồ sơ, vì ông Hùng không đủ điều kiện hưởng Quyết định 57, ông không phải chuyên gia”.

Ông Hùng cho chúng tôi biết thêm, ông công tác trong ngành và đóng BHXH liên tục 27 năm, 3 tháng. Cụ thể, từ tháng 9.1978  đến tháng 7.1983, ông làm công nhân duy tu, sửa chữa cầu đường- Công trường B142, Ban Xây dựng 46 Lào, đóng BHXH 4 năm, 11 tháng. Từ tháng 8.1983 đến tháng 9.1986, ông Hùng làm công nhân duy tu, sửa chữa cầu đường- Xí nghiệp Xây dựng B142, Liên hiệp Các xí nghiệp giao thông 8 Lào, đóng BHXH 3 năm, 2 tháng. Từ tháng 10.1986 đến tháng 6.1988, đơn vị tiếp tục cử ông Hùng học lái xe K32, Trường lái xe số 1 Hải Dương, đóng BHXH 1 năm, 9 tháng. Từ tháng 7.1988 đến tháng 6.1991, ông Hùng làm nhân viên thủ kho vật tư- Xí nghiệp Xây dựng công trình 142 Thuận Hải, đóng BHXH 3 năm. Từ tháng 7.1991 đến tháng 11.2005, ông Hùng làm công nhân lái xe tải nặng 7,5 tấn - Phân khu quản lý và sửa chữa đường bộ 742 Tây Ninh, đóng BHXH 14 năm, 5 tháng.

Năm 2006, ông Hùng được Bộ Giao thông và Vận tải tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải”, vì đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giao thông vận tải Việt Nam. Thế nhưng, sau khi nghỉ hưu, ông Hùng chỉ được BHXH Tây Ninh thanh toán chế độ bảo hiểm có thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại 22 năm, 6 tháng, với mức lương hưu hằng tháng là 1.240.130 đồng. “Tính như thế là thiếu của tôi 4 năm, 5 tháng chế độ làm công việc nặng nhọc, độc hại”, ông Hùng phản đối.

Ông Hùng còn cho biết, đáng lý ra ông phải được hưởng chế độ BKC nhưng cũng không. Trước đây, BHXH có quy định chế độ BKC rằng, là người đi công tác ở nước ngoài có thể quy đổi thời gian hưởng chế độ BHXH 1 năm ở nước ngoài bằng 1,5 năm trong nước. Ông Hùng đi công tác ở Lào 9 năm, nhưng không được quy đổi gì cả. Năm 2008, sau khi nghỉ hưu, ông đến BHXH hỏi về việc chế độ BKC, nhưng được nhân viên ở đây trả lời là từ năm 1990, BHXH không còn tính chế độ BKC nữa. “Tôi không đồng ý, vì tôi làm việc ở Lào trước năm 1990 nên vẫn phải tính chế độ BKC cho tôi chứ”, ông Hùng nói.   

Những nội dung trên, ông Hùng cũng đã trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri khối huyện, cụm liên xã, sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, tại UBND xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu vừa qua. Ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng lắng nghe và đề nghị Văn phòng Ðoàn ÐBQH tỉnh, thu thập tư liệu liên quan trường hợp của ông Hùng chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Nhiều năm nay, ông Hùng bị thoái hoá cột sống, đã giải phẫu 2 đĩa đệm, nẹp inox, bắt ốc vít suốt đời nên không lao động nặng được. Hiện tại, ông Hùng chỉ ở nhà làm chuyện vặt trong gia đình. Vì vậy, ông Hùng rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét trường hợp của ông, giải quyết chế độ chuyên gia như quy định.

ÐẠI DƯƠNG


Liên kết hữu ích