BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban ATGT quốc gia:

Thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân vụ TNGT  

Cập nhật ngày: 15/06/2019 - 04:07

BTNO - Chiều ngày 14.6, ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đến Tây Ninh thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT xảy ra vào sáng cùng ngày tại huyện Trảng Bàng.

Ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trợ tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã đến thị sát hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 22, thuộc khu vực ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, khiến 5 người tử vong tại chỗ; đồng thời làm việc với ngành chức năng tỉnh để tìm hiểu nguyên nhân xảy tai nạn.

Sau đó, đoàn công tác Uỷ ban ATGT quốc gia cùng cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo huyện Trảng Bàng đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ thân nhân gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh Tây Ninh và huyện Trảng Bàng cũng đã trao cho thân nhân các gia đình, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Quản lý giao thông đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cũng đã hỗ trợ thêm mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tài- Phó Ban Thường trực Ban ATGT Tây Ninh thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Diệp tại khu phố Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu.

Sáng ngày 14.6, tại khu vực cổng chào Tây Ninh (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) đã xảy ra vụ TNGT thảm khốc làm 5 người tử vong tại chỗ. Cả 5 người trên chiếc xe ô tô mang biển số 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1949, ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) điều khiển đều chết thảm khi bị xe đầu kéo biển số 51C- 947.80 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-323.49 mất lái tông trực diện.

Thế Nhân

Tin liên quan