BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập họ đạo Cao Đài thứ 78 

Cập nhật ngày: 06/11/2019 - 14:58

BTNO - Ngày 5.11, tại Thánh thất Cao Đài xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu), Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ ban hành huấn lệnh của Hội Thánh và ra mắt họ đạo xã Phước Thạnh.

Dự lễ có đại diện UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

Lễ ra mắt họ đạo xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.

Theo văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, họ đạo Phước Thạnh được thành lập trên cơ sở tách một phần từ họ đạo thị trấn Gò Dầu với lượng tín đồ hiện hữu là 515 người. Đây là họ đạo Cao Đài thứ 78 trong tỉnh được thành lập và hoạt động theo Hiến chương của Hội Thánh và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Trụ sở văn phòng họ đạo đặt tại Thánh thất thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Hội Thánh, giáo sư Thái Thọ Thanh-  Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã ban hành Huấn lịnh công cử Lễ sanh Thượng Bửng Thanh (sinh năm 1966, thế danh Đỗ Văn Bửng) đảm trách Cai quản họ đạo xã Phước Thạnh kiêm nhiệm Cai quản họ đạo thị trấn Gò Dầu.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Cai quản họ đạo xã Phước Thạnh, ông Nguyễn Văn Khải- Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện Gò Dầu tin tưởng, với nơi sinh hoạt mới có nhiều thuận tiện so với trước đây, bà con tín đồ tôn giáo Cao Đài xã Phước Thạnh sẽ tập trung phát huy giá trị đạo đức của tôn giáo, chung tay cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết, quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Phương Thúy