BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành uỷ Tây Ninh: Trao tặng huy hiệu 45, 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 14/01/2018 - 06:49

BTNO - Chiều 12.1, Đảng ủy phường 3, thành phố Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ phường 3.

Bí thư Thành uỷ Trần Hữu Hậu trao huy hiệu 45 năm cho 2 đảng viên.

Bí thư Thành uỷ Trần Hữu Hậu đến dự và gắn huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1939, quê quán Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Vân Lan (tên gọi khác là Lê Thị Xiêm, sinh năm 1942, quê quán Bắc Ninh).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 7 đảng viên: Huỳnh Văn Đền (sinh năm 1957, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Phạm Văn Thảo (sinh năm 1965, quê quán Nam Định), Phạm Thị Kim Khoa (sinh năm 1954, quê quán xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng), Nguyễn Văn Nghĩ (sinh năm 1955, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành), Huỳnh Công Vinh (sinh năm 1959, quê quán xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), Nguyễn Văn Cuộc (sinh năm 1961, quê quán xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1958, quê quán Ninh Bình).

Bí thư Thành uỷ Trần Hữu Hậu cùng lãnh đạo phường 3 cũng đã đến nhà riêng trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Lệ Nga (sinh năm 1943, quê quán  tỉnh Long An). Do điều kiện sức khỏe yếu, đảng viên Nguyễn Thị Lệ Nga không thể đến dự lễ nhận huy hiệu Đảng cùng các đảng viên khác.

* Cùng ngày, tại phường Hiệp Ninh, ông Nguyễn Văn Bảo- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến dự, trao huy hiệu cho các đảng viên Võ Văn Đào, Võ Thị Cẩm Vân (huy hiệu 45 năm tuổi Đảng) và Võ Văn Út (huy hiệu 30 năm tuổi Đảng).

Ông Nguyễn Văn Bảo- Trưởng Ban Dân dận Thành ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Hiệp Ninh.

Đảng viên Võ Văn Đào (sinh năm 1939, quê quán Long An) tham gia cách mạng năm 20 tuổi, làm nhiệm vụ giao liên mật, bị địch bắt tù đày.

Năm 31 tuổi được ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng tại Tây Ninh. Sau năm 1975, ông công tác tại Ban bảo vệ Ty thương nghiệp Tây Ninh, cán bộ Bưu điện Tây Ninh, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Đảng viên Võ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1943, quê quán xã Thái Bình, huyện Châu Thành) là cán bộ y sĩ phục vụ trong quân đội ở chiến trường miền Nam. Năm 1976, bà phục viên trở về địa phương. Bà được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba.

Quế Hương- Nhật Quang


  • Kết quả SXMT nhanh nhất