BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành ủy Tây Ninh: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên 

Cập nhật ngày: 04/07/2018 - 09:51

BTNO - Ngày 3.7, Thành ủy Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành hiện đang cư ngụ trên địa bàn thành phố.

* Tại phường 3, ông Trần Hữu Hậu - Bí thư Thành uỷ đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1931.

 Đảng viên Nguyễn Thị Huệ quê quán tỉnh Bến Tre, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy Tây Ninh Trần Hữu Hậu trao huy hiệu 50, 45 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Cũng tại UBND phường 3, Bí thư Thành uỷ đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1948, quê quán xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) và Lưu Thị Sen (sinh năm 1949, quê quán tỉnh Thái Bình).

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao cho các đảng viên: Nguyễn Vương Phú (sinh năm 1951, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế), Võ Thế Chiến (sinh năm 1950, quê quán tỉnh Bình Dương); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1954, quê quán thành phố Hải Phòng).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Nguyễn Thị Hận (sinh năm 1955, quê quán xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng), Trần Minh Trừ (sinh năm 1962, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và Phùng Duy Định (sinh năm 1968, quê quán tỉnh Thanh Hóa).

Nhật Quang

* Tại phường 2 và phường 4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng các đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở phường 2.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1942, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế), Đinh Thị Nga (sinh năm 1943, quê quán xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) và Đinh Thị Xuyên (sinh năm 1937, quê quán tỉnh Nam Định).

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phan Như Ngoa (sinh năm 1948, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Vương Công Trực (sinh năm 1945, quê quán tỉnh Hà Nam) và Huỳnh Thị Thân (sinh năm 1953, quê quán xã Ninh Điền, huyện Châu Thành). Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Ngô Văn Khối (sinh năm 1964, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và Ngụy Kim Anh (sinh năm 1958, quê quán xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng).

Riêng đảng viên Nguyễn Công Hữu (tên gọi khác Nguyễn Đình Tái, sinh năm 1933, quê quán tỉnh Bắc Ninh), do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ đến tận nhà riêng để trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Phương Ngân - Huy Hoàng

* Ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên nguyên là cán bộ Công an Tây Ninh, hiện đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ phường Hiệp Ninh.

Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Trung Chánh trao tặng Huy hiệu Đảng cho hai đảng viên ở phường Hiệp Ninh.

Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm có ông Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1959, quê quán tỉnh Long An) và ông Phạm Văn Tân (sinh năm 1959, quê quán tỉnh Thái Bình).

Tại buổi lễ, ông Phạm Trung Chánh-Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng các đảng viên, mong muốn các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, có những ý kiến đóng góp để xây dựng chi bộ, đảng bộ phường Hiệp Ninh và Thành phố Tây Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhật Quang