BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Đồi 82 

Cập nhật ngày: 27/07/2017 - 09:43

BTNO - Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Dâng hiến cho tổ quốc” và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Lê Quốc Phong-Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân, ông Nguyễn Hồng Minh-Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và huyện Tân Biên cùng hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đến dự lễ.

Một tiết mục văn nghệ được các ca sĩ, diễn viên thực hiện trong buổi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tối 26.7.

Tại buổi lễ, các ca sĩ, diễn viên trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ với những lời ca, tiếng hát ân tình, vinh danh những người con đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc, ca ngợi quê hương đất nước, công lao của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu để giành độc lập, tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. 

Biết bao thanh niên đã ra đi mãi mãi ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, bao thế hệ cha anh đã để lại một phần thân thể trên chiến trường. Tổ quốc, nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Những năm qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân những thế hệ cha, anh đi trước. Các hoạt động thể hiện tinh thần tự thân, tự nguyện, tự giác của thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có chương trình “Theo bước chân những người anh hùng”, tạo được dấu ấn trong lòng các thế hệ trẻ.

Các đại biểu Trung ương và Tây Ninh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi thế hệ trẻ hôm nay phải luôn nỗ lực phấn đấu, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu Trung ương và Tây Ninh thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.

Nhân dịp này, đại diện 7 đơn vị gồm Huyện đoàn Tân Biên, Huyện đoàn Tân Châu, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã trao tặng những lá cờ Tổ quốc cho 20 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Huỳnh Minh Phụng- nguyên Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị, Bộ Công an, Chủ nhiệm CLB Sĩ quan công an hưu trí cũng đã trao tặng bộ sách “Tự hào một thời vinh quang đáng nhớ” cho tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Quốc Phong– Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thắp hương tại phần mộ liệt sĩ.

Ông Lê Quốc Phong– Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã châm đuốc thắp ngọn lửa truyền thống trên lễ đài với lời nhắn nhủ, các thế hệ tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Tây Ninh nói riêng phải luôn giữ mãi ngọn lửa của niềm tin và lòng nhiệt huyết.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh dâng hoa tại phần mộ liệt sĩ.

Hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên đã tham gia cùng với các đại biểu thắp nến, thắp hương trên 13.600 ngôi mộ liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.

Đoàn viên, thanh niên thả hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Buổi sáng cùng ngày, Tỉnh uỷ- HĐND- UBND- UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 266 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.

Hữu Thiện


Liên kết hữu ích