BAOTAYNINH.VN trên Google News

The Best FIFA 2021: Robert Lewandowski lần thứ hai nhận giải, Ronaldo thắng danh hiệu đặc biệt 

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - 19:57

Robert Lewandowski vượt qua Messi và Salah để lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu The Best dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Robert Lewandowski của Bayern Munich nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021. (Nguồn: Getty)

Tiền đạo người Ba Lan xứng đáng được vinh danh nhờ chuỗi thành tích ghi bàn cực kỳ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich.

Do tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu đang bùng phát nên FIFA tổ chức buổi trao giải theo hình thức trực tuyến.

Từ đại bản doanh của CLB Bayern, Lewandowski bày tỏ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi rất vinh dự và tự hào khi nhận được danh hiệu này. Tôi biết nó cũng thuộc về các đồng đội và HLV của mình.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng các trận đấu. Bản thân cũng chưa bao giờ dám mơ phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Muller...".

Thi đấu xuất sắc trong hành trình đăng quang Champions League cùng Chelsea, Edouard Mendy được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất năm của FIFA.

Người gác đền gốc Senegal đã vượt qua hai đối thủ sừng sỏ trong khung gỗ là Gianluigi Donnarumma và Manuel Neuer.

Trong khi đó, Thomas Tuchel qua mặt cả Roberto Mancini và Pep Guardiola để nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất.

Với cú "rabona" ghi bàn tuyệt đẹp trong trận Arsenal vs Tottenham ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ Erik Lamela đoạt phần thưởng Bàn thắng của năm (FIFA Puskás Award).

Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu đặc biệt từ FIFA vinh danh những bàn thắng và đóng góp to lớn cho tuyển Bồ Đào Nha. (Nguồn: Mirror)

Siêu tiền đạo người Bồ bất ngờ được vinh danh ở Giải thưởng Đặc biệt tại buổi lễ The Best FIFA 2021.

Ronaldo vắng mặt trong top 3 đề cử Cầu thủ hay nhất 2021 của FIFA (The Best FIFA 2021).

Tuy nhiên, tay săn bàn 36 tuổi vẫn có cách để gây chú ý tại lễ trao giải năm nay. Không những vậy, anh còn xuất hiện trực tiếp tại trụ sở FIFA, ở Zurich (Thụy Sỹ).

Đó là vì FIFA đã dành Giải thưởng Đặc biệt (FIFA Special Award) cho Ronaldo với kỷ lục ghi bàn bóng đá quốc tế mọi thời đại cho một đội tuyển quốc gia.

Sau khi xô đổ kỷ lục 109 bàn của Ali Daei (Iran), Ronaldo hiện đã có 115 bàn thắng (trong 184 trận) cho tuyển Bồ Đào Nha, một kỷ lục mà không biết bao giờ mới có người phá vỡ.

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFPRO bầu chọn:

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain)Hậu vệ: David Alaba (Bayern München/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Rúben Dias (Manchester City).

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea).

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain)

Nguồn baoquocte