BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm tiếng nói xây dựng xã hội chân - thiện - mỹ 

Cập nhật ngày: 04/04/2018 - 13:47

Sau 4 năm gián đoạn, Giải Biếm họa báo chí Việt Nam-Cúp Rồng tre “tái xuất” kỳ thứ V - 2018 với chủ đề “Ứng xử văn hóa - Xã hội văn minh”. Các nhà tổ chức hy vọng tiếng cười từ những bức biếm họa sẽ góp phần điều chỉnh văn hóa ứng xử, làm cho đời sống đẹp hơn.

Tác phẩm đoạt giải Nhất mùa thứ 4 (2013-2014) - tác giả ZĨN (họa sĩ Vũ Thanh Hiền) phê phán "nạn chặt chém" du khách nước ngoài ở Việt Nam. Ảnh: TTVH

“Giải Biếm họa báo chí Việt Nam” là sáng kiến của Báo Thể thao & Văn hóa (thuộc TTXVN) tổ chức 2 năm 1 lần, ra mùa đầu tiên vào năm 2007-2008, mỗi năm có 1 chủ đề.

Trải qua 4 mùa (mùa thứ IV vào năm 2013-2014) và sau 4 năm gián đoạn, Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ V “tái xuất”, bắt đầu từ ngày 3/4/2018, giải thưởng được trao vào cuối năm 2018.

Mùa giải năm nay có chủ đề “Ứng xử văn hóa - Xã hội văn minh” nhằm thông qua tiếng cười của biếm họa góp phần điều chỉnh văn hóa ứng xử trong xã hội, hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống.

Với chủ đề như vậy, các “cây cọ” có thể đề cập mọi khía cạnh của đời sống xã hội để qua con mắt của các họa sĩ biếm, người xem có thể “tự điều chỉnh” hành vi ứng xử của mình.

"Bài học... muộn"-tác giả NOP (họa sĩ Hà Xuân Nồng), giải Nhất mùa thứ 2 (2009-2010) có chủ đề "Giao thông thời hội nhập". Ảnh: TTVH

Nói về “cuộc thi vẽ” này, nhiều họa sĩ hết sức tâm đắc.

Họa sĩ Vũ Thanh Hiền (nghệ danh: Zĩn) bày tỏ “biếm họa gắn liền với báo chí nhưng rất tiếc là ở nước ta hiện nay còn rất ít đầu báo dành chỗ cho biếm họa hoặc nếu có thì đất dành cho biếm họa cũng khá chật chội”.

Theo họa sĩ Vũ Thanh Hiền, biếm họa luôn mang tính tích cực theo một góc nhìn vui vẻ, hài hước nhưng giàu tính xây dựng với vì một xã hội văn minh, tốt đẹp.

Trong khi đó, họa sĩ Thành Chương cho rằng biếm họa có tiếng nói riêng trong việc góp phần giải quyết các vấn đề đang được xã hội quan tâm. Với chủ đề cuộc thi lần này, ông Thành Chương tin tưởng các họa sĩ biếm sẽ có tiếng nói trong phê phán cái xấu để góp phần làm cho xã hội văn minh, văn hóa hơn, tốt đẹp hơn.

"Ăn cả phần của tương lai" - tác giả DAD (họa sĩ Đỗ Anh Dũng)- giải Ba mùa thứ 3 (2011-2012) với chủ đề 'Môi trường và biến đổi sinh thái". Ảnh: TTVH

Đề cập tới cuộc thi, họa sĩ Lương Xuân Đoàn bày tỏ gần đây, trong đời sống có nhiều vấn đề bức xúc khiến dư luận quan tâm. Vì vậy, cuộc thi sẽ là cú hích cho các họa sĩ tích cực vào cuộc với cách nhìn có trách nhiệm với công chúng, với xã hội.

Tại lễ phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ V, ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa nhấn mạnh ứng xử văn hóa từ trong đời thường, đến nơi công sở; từ đời thực đến thế giới ảo luôn làm chúng ta trăn trở. Không thể có xã hội văn minh nếu mọi người đối xử với nhau thiếu vắng  chất văn hóa, sự nền nếp…

Nhằm góp một tiếng nói về cách ứng xử có văn hóa, Ban Tổ chức quyết định chọn chủ đề “Ứng xử văn hóa-Xã hội văn minh” nhằm sử dụng tiếng cười của biếm họa để “cảnh tỉnh” mỗi người trong cung cách ứng xử ở mọi nơi mọi lúc. Theo ông Lê Xuân Thành, biếm họa không chỉ có đả kích, phê phán những hành vi kém văn hóa trong ứng xử mà còn cổ vũ, khích lệ cách cư xử thanh lịch, văn minh.

Nguồn chinhphu


Liên kết hữu ích