BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thí sinh Trần Hải Sơn đạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh 

Cập nhật ngày: 29/03/2018 - 08:31

BTNO - Sau hai ngày diễn ra Hội thi giảng viên lý luận chính giỏi cấp tỉnh năm 2018, chiều 28.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyTây Ninh tổ chức tổng kết, đánh giá và trao giải cho 17 thí sinh tham dự.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi trao giải nhất cho thí sinh Trần Hải Sơn.

Thí sinh dự thi ở 3 phần: soạn giáo án, giảng và trả lời câu hỏi ứng xử. Nội dung xoay quanh các chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, Sơ cấp lý luận chính trị… 

Đại diện Ban Giám khảo nhận định, trong phần thi soạn giáo án, các thí sinh đã thực hiện đúng theo hướng dẫn, nội dung bài giảng xác định đúng mục đích, đối tượng, công cụ hỗ trợ, có đầu tư nghiên cứu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đối với phần thi giảng, thí sinh đã cập nhật quan điểm mới trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời có liên hệ thực tế sâu sát, minh họa bằng số liệu, hình ảnh, video ,góp phần làm bài giảng sinh động và có sức thuyết phục.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trần Hải Sơn (sinh năm 1978, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bến Cầu). Hai giải nhì thuộc về các thí sinh Võ Thị Hồng Linh (SN 1977, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Gò Dầu) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bến Cầu). 

Ban tổ chức cũng tặng giấy khen và tiền thưởng cho 3 thí sinh đạt giải ba, 6 thí sinh đạt giải khuyến khích trong hội thi. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn cấp giấy chứng nhận cho 13 thí sinh đạt danh hiệu Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018, đồng thời chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất là Trần Hải Sơn và Võ Thị Hồng Linh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tâm Giang- Phương Thảo