BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh:

Thí sinh Trần Thung đoạt giải Nhất 

Cập nhật ngày: 19/09/2019 - 14:54

BTN - Thí sinh Trần Thung- Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Thanh Phong- Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Phan Văn Nết- Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải Nhất cho báo cáo viên Trần Thung.

Trong hai ngày 16 và 17.9, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng 26 thí sinh là những báo cáo viên đạt giải cao tại hội thi cấp huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình (chuẩn bị sẵn); thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử. Nội dung thi tập trung vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; nội dung và kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị… của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp trong tỉnh từ năm 2015 đến nay; tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Kết quả, thí sinh Trần Thung- Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Thanh Phong- Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Phan Văn Nết- Đảng uỷ Quân sự tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 7 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cá nhân, gồm giải thí sinh có đề cương hoàn chỉnh nhất; giải thí sinh có phần thuyết trình hay nhất và giải thí sinh có phần thi trả lời câu hỏi ứng xử thuyết phục nhất.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các báo cáo viên.

Ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên vẫn luôn được Đảng xác định là kênh thông tin quan trọng nhất. Do đó, việc đào tạo đối với báo cáo viên rất cần thiết đối với các cấp uỷ Đảng nhằm truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

N.D

Tin liên quan


  • Kết quả SXMB nhanh nhất