BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

Cập nhật ngày: 01/06/2018 - 08:03

BTNO - Mới đây, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Các đội tham gia phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Tham gia hội thi có trên 100 thành viên thuộc khối Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, cùng tranh tài qua 4 phần thi, gồm: tự giới thiệu về đội, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống và giới thiệu gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung của hội thi xoay quanh các kiến thức liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Sau các phần tranh tài, Sở Khoa học và Công nghệ xuất sắc giành giải nhất, Sở Xây Dựng đạt giải nhì và giải ba thuộc về Sở Công Thương.

Phương Thảo

* Trước đó, 6 đội đến từ Liên minh hợp tác xã, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật và Hội LHTN tỉnh cũng đã tham gia hội thi do Khối thi đua I Các tổ chức hội quần chúng tỉnh tổ chức.

Phần thi tự giới thiệu của đội Liên minh HTX.

Các đội đã trải qua các phần thi: tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống xoay quanh nội dung công tác thi đua khen thưởng và phần thi kể chuyện gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan mình đang công tác.

Kết thúc hội thi, đội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đạt giải nhất, được nhận bằng khen của UBND tỉnh; đội Liên minh HTX đạt giải nhì.

Ngô Tuyết

* Tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Khối Nội chính tỉnh tổ chức “Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng” năm 2018 cho 6 đội thi đến từ các đơn vị Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bội đội Biên phòng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Toàn cảnh hội thi.

Các đội thi trải qua 2 vòng thi: vòng 1 gồm các phần thi tự giới thiệu, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hỏi- đáp và giới thiệu gương điển hình tiên tiến của đơn vị; vòng 2, mỗi đội dự thi kể câu chuyện về Bác, đồng thời rút ra bài học và liên hệ thực tế ở đơn vị mình.

Nội dung của các phần thi chủ yếu xoay quanh tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng; các quy định của UBND tỉnh Tây Ninh, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Qua hai vòng thi sôi nổi, kết quả, giải nhất được trao cho đội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt giải nhì, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt giải 3.

Phương Tân