BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trên đà thắng cử vang dội 

Cập nhật ngày: 23/10/2017 - 05:56

Thăm dò cử tri Nhật sau bỏ phiếu cho thấy, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng liên minh cầm quyền của ông sẽ giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 22-10.

Thủ tướng Abe đã tổ chức cuộc bầu cử nhằm củng cố thế đa số tại Quốc hội và nhiều khả năng sẽ sử dụng các quyền hạn mới để cải cách chiến lược quốc phòng của đất nước

.

Thăm dò sau bầu cử cho thấy Thủ tướng Shinzo Abe cùng đảng của ông sẽ thắng lớn. (Ảnh: Reuters)

Một cuộc thăm dò của đài NHK cho thấy khả năng liên minh của ông Abe chiến thắng áp đảo. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe sẽ giành 253-300 ghế trong tổng số 465 vị trí tại Quốc hội. Đảng Komeito – nằm trong liên minh với LDP - được cho là thu về 27-36 ghế.

Kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố trong ngày 23-10.

Theo CNN, trong bối cảnh Triều Tiên đang gấp rút phát triển vũ khí hạt nhân, đầu năm nay, ông Abe đã đặt ra hạn chót vào năm 2020 để sửa đổi hiến pháp Nhật.

Chiến thắng bầu cử mới sẽ đưa ông Shinzo Abe, 63 tuổi, trở thành nhà lãnh đạo lâu năm nhất trong lịch sử hiện đại Nhật, bởi đảng LDP sẽ lại chọn ông làm lãnh đạo của họ trong 3 năm nữa.

Nguồn vietnamnet