Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà 

Cập nhật ngày: 20/09/2018 - 08:29

Ngày 19/9, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Adama Dosso, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam nhân dịp ông tháp tùng Quốc Vụ khanh phụ trách Xúc tiến Đầu tư tư nhân Bờ Biển Ngà thăm làm việc tại Việt Nam từ 19-21/9 và tham dự buổi trao Giấy chấp nhận Lãnh sự Danh dự Bờ Biển Ngà tại Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Thế Phiệt.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm đến Bờ Biển Ngà hồi tháng 4/2017; gửi lời cảm ơn Chính phủ và Bộ Trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà đã đón tiếp đoàn chu đáo, thân tình.

Chuyến thăm không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về thị trường Bờ Biển Ngà đầy tiềm năng.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp Đại sứ Bờ Biển Nga tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam. 

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng chúc mừng ông Nguyễn Thế Phiệt được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Bờ Biển Ngà tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị ông Phiệt phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự, Vụ Trung Đông - châu Phi và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Adama Dosso bày tỏ vui mừng được gặp lại Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, đặc biệt nhấn mạnh nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng, Bờ Biển Ngà đã chính thức có Lãnh sự danh dự tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ vui mừng thông báo với Thứ trưởng đoàn công tác gồm đại diện Bộ, ngành, doanh nghiệp 4 nước châu Phi về may mặc và điều do Quốc Vụ khanh phụ trách Xúc tiến Đầu tư tư nhân Bờ Biển Ngà dẫn đầu đã được đón tiếp nồng hậu và các cuộc làm việc với đối tác Việt Nam đạt được nhiều nội dung thực chất.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may và khai thác, chế biến điều. 

Đại sứ Adma Dosso khẳng định sẽ tích cực tìm kiếm ứng cử viên Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bờ Biển Ngà và sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may và khai thác, chế biến điều.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mong muốn ngoài việc nhập khẩu điều thô từ Bờ Biển Ngà như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm thành lập nhà máy sản xuất điều tại chỗ và tiến tới phổ biến công nghệ, kỹ thuật chế biến điều cho Bờ Biển Ngà.

Đại sứ Adama Dosso đánh giá cao đề nghị của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam và hứa sẽ theo sát lộ trình triển khai việc hợp tác điều giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thảo luận về kế hoạch tổ chức đoàn cấp cao trong thời gian tới. 

Nguồn baoquocte