BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủng thực quản do nuốt kiếm ảo thuật 

Cập nhật ngày: 15/11/2017 - 14:58

Anh Nguyễn Thanh Hiếu bị rách thực quản do nuốt kiếm ảo thuật, hiện đang được nuôi ăn trực tiếp qua đường ruột, để chờ thực quản hồi phục (khoảng vài tháng).

Bệnh nhân Hiếu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: T.L

Ngày 15-11, bác sĩ CK II Trầm Công Chất - phó Khoa Ngoại tổng quát (phụ trách phân khoa Lồng ngực), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ngày 8-11 đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thanh Hiếu (33 tuổi, ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vào cấp cứu do bị thương khi nuốt kiếm ảo thuật.

Các bác sĩ nội soi thực quản, phát hiện bệnh nhân bị thủng thực quản khoảng 3 cm. Sau đó, gia đình yêu cầu chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị rách thực quản, chỉ định nuôi ăn trực tiếp qua đường ruột, để chờ thực quản hồi phục (khoảng vài tháng).

Gia đình cho biết anh Hiếu sống bằng nghề làm ảo thuật dạo đã hơn 10 năm nay, trong đó có ảo thuật nuốt kiếm.

Nguồn TTO