Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thưởng nóng 130 triệu đồng cho lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 26/12/2018 - 20:02

BTNO - Chiều 25.12, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã công bố Thư khen của Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi với các chuyên án ma tuý trong thời gian gần đây.

Thừa uỷ quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia Chuyên án 419C.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã trao 7 bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, 15 Bằng khen của UBND tỉnh, 42 giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho 14 tập thể, 50 cá nhân trực tiếp tham gia trong 2 chuyên án  419C, 420C và các vụ án liên quan đến ma tuý. Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thưởng nóng 130 triệu đồng cho lực lượng tham gia các chuyên án trên.

Trước đó, vào ngày 20.10.2018, thực hiện Chuyên án 419C, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Tây Ninh đã triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng gồm Huỳnh Văn Lâm (ngụ tại huyện Hoà Thành) và Chuon Phi Ril (ngụ tại TP.BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) cùng tang vật là hơn 12,2 kg ma tuý dạng đá, 540 viên ma tuý tổng hợp, 50.000 đô la Mỹ, 600 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 xe ô tô, 1 xe gắn máy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý đá.

Chỉ một tuần sau đó, ngày 27.10, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Tây Ninh tiếp tục bắt giữ Võ Văn Dứt (sinh năm 1991, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) cùng tang vật 0,5kg ma túy dạng đá.

Đến ngày 30.10, BĐBP Tây Ninh  tiếp tục đấu tranh thắng lợi Chuyên án 420C, bắt giữ kịp thời Phạm Hoài Nhân, sinh năm 1995, ngụ tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu khi Nhân đang trên đường vận chuyển 10kg ma tuý cao cấp Ketamin từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 7.10, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Tây Ninh đã ngăn chặn một vụ vận chuyển gần 13kg ma tuý dạng đá từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng vận chuyển ma tuý khi về đến biên giới Việt Nam, phát hiện các chiến sĩ biên phòng Tây Ninh đang tuần tra, kiểm soát nên đã vứt lại phương tiện, tang vật và bỏ chạy về bên kia biên giới. 

Lê Quân