BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh:

Tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018

Cập nhật ngày: 04/05/2018 - 15:40

BTNO - Giải báo chí Búa liềm Vàng 2018 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW, ngày 14/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và Kế hoạch số 131KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và 7 khoá XII;

Cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tâm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (gửi kèm các văn bản của Trung ương).

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan định hướng tuyên truyền bằng nhiều hình thức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng chuyên đề, chuyên mục, tổ chức các bài viết có chiều sâu với nhiều thể loại, sâu sắc, sinh động về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tích cực bám sát thực tiễn để phát hiện, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng... để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia viết, sáng tác các tác phẩm có chất lượng tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018. Định kỳ hằng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện để có thông tin chỉ đạo chung, góp phần vào thành công của Giải.

Theo quy định, những tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần III-năm 2018 thuộc tất cả các thể loại báo chí đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí với 60 giải cho tác phẩm và 15 giải cho tập thể. Giải Đặc biệt từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng, giải A từ 50 triệu lên 100 triệu đồng, giải B từ 35 triệu lên 75 triệu đồng, giải C từ 25 triệu lên 50 triệu đồng, giải Khuyến khích từ 10 triệu lên 30 triệu đồng, và giải Tập thể từ 15 triệu lên 30 triệu đồng. Tiền thưởng cho các tác phẩm vào chung khảo từ 2 triệu đồng tăng lên 5 triệu đồng. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2018.

Giải Búa liềm vàng lần III-năm 2018 do 5 đơn vị chủ trì tổ chức gồm Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

BTNO